Trao kỷ niệm chương” Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh

(VOV5) - Ông Apirat Sugondhabhirom khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm hết sức mình đóng góp vào việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ Thái Lan - Việt Nam.
Trao kỷ niệm chương” Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh - ảnh 1Ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh (bên phải) nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” - Ảnh: thoidai.com.vn

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2021), sáng 15/09, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm chương nhằm ghi nhận sự đóng góp quý báu, tích cực và hiệu quả của ông Apirat Sugondhabhirom trong các hoạt động ngoại giao nhằm giữ gìn, củng cố, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào đón nhận Kỷ niệm chương, ông Apirat Sugondhabhirom khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm hết sức mình đóng góp vào việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ Thái Lan - Việt Nam; đồng thời cho biết Thái Lan cam kết luôn ủng hộ, sát cánh bên Việt Nam trong cuộc chiến vượt qua đại dịch COVID-19.

Nhân dịp này, thông qua Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Apirat Sugondhabhirom trao 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam có thành tích học tập tốt tại Thành phố.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác