Truyền thông quốc tế nêu bật vị thế của Việt Nam và vai trò của công ước chống tội phạm mạng toàn cầu

(VOV5) - Trang scoop.co.nz của New Zealand đánh giá cao tầm quan trọng của Công ước Hà Nội và Lễ mở ký công ước.

Theo báo Geopolitical Monitor (Canada) và Channelnewsasia (Singapore), việc Liên hợp quốc (LHQ) chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là bước tiến quan trọng về ngoại giao khi Việt Nam đăng cai tổ chức lễ mở ký một hiệp ước đa phương lớn của LHQ - minh chứng rõ ràng cho vị thế của Việt Nam ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Ngoài ra, sự kiện còn là dấu mốc trong chặng đường 47 năm Việt Nam hợp tác với LHQ, đồng thời thể hiện tham vọng của Việt Nam trong việc tham gia định hình các quy tắc quản trị số toàn cầu. Việc tăng cường hợp tác quốc tế thông qua Công ước Hà Nội sẽ góp phần giúp Việt Nam bảo vệ và củng cố nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ.

Theo đài Sputnik (Nga), Công ước LHQ về chống tội phạm mạng là văn kiện đầu tiên thuộc loại này được đặt theo tên Thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Điều này phản ánh sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế dành cho những đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng văn kiện, đồng thời là sự ghi nhận rõ ràng về vai trò và đóng góp của Việt Nam vào một vấn đề quốc tế lớn. Bên cạnh đó, các chuyên gia nước ngoài cũng đánh giá tích cực những nỗ lực của Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh mạng ở trong nước.

Trong khi đó, trang scoop.co.nz của New Zealand đánh giá cao tầm quan trọng của Công ước Hà Nội và Lễ mở ký công ước; khẳng định Công ước sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong việc bảo vệ người dùng mạng".

Theo trang chủ của LHQ news.un.org, đến nay đã có 72 quốc gia ký Công ước Hà Nội, trong đó có 64 quốc gia ký ngay tại phiên toàn thể, động thái được Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ca ngợi là “bước đi lịch sử hướng tới một thế giới kỹ thuật số an toàn hơn”. LHQ đánh giá lễ ký kết, được Việt Nam phối hợp với Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) tổ chức, đã thu hút các quan chức cấp cao, các nhà ngoại giao và chuyên gia từ khắp các khu vực.

Tại Algiers, trang Algerie360 bình luận số lượng các nước ký Công ước Hà Nội thể hiện sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với văn kiện quan trọng này. Đài KBS (Hàn Quốc) cũng bình luận: “Với hơn 70 nước đã tham gia ký kết, vượt xa con số 40 cần thiết để công ước có hiệu lực, hy vọng rằng với khung pháp lý rõ ràng và sự đồng thuận quốc tế mạnh mẽ, cuộc chiến chống lại nạn lừa đảo qua mạng sẽ có những bước tiến vững chắc và hiệu quả hơn trong tương lai”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác