(VOV5) - Người được đặc xá được trao giấy chứng nhận đặc xá, thẻ căn cước công dân và SIM điện thoại...
Hôm qua (1/9), Văn phòng Cơ quan thường trực về Nhân quyền phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình thực tế tại Trại giam Ninh Khánh (tỉnh Ninh Bình) cho các phóng viên quốc tế đến từ 9 quốc gia.
Quang cảnh Lễ công bố. Ảnh: congan.ninhbinh.gov.vn |
23 phóng viên quốc tế đến từ 9 quốc gia, trong đó có: Mỹ, Canada, Nhật Bản, Bulgari, Trung Quốc… đã tham dự Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) tại trại giam Ninh Khánh, Ninh Bình.
Tại Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) tại trại giam Ninh Khánh, Ninh Bình, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, và ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã trao Giấy chứng nhận đặc xá, thẻ căn cước công dân và SIM điện thoại cho người được đặc xá, nhằm giúp họ thuận lợi liên hệ gia đình, tìm việc làm và nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.
Trao tặng quần áo cho những người được đặc xá. Ảnh: congan.ninhbinh.gov.vn |
Anh Trần Quý Huy, một trong số những người được đặc xá năm nay, cho biết: "Điều kiện sống trong nhà giam Ninh Khánh rất đầy đủ, tôi được xem phim. Trong thời gian cải tạo, tôi được học nghề điện, nghề may, khi về tôi có thể đăng ký đi làm ở các công ty may".
Ngày 29/8, Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá 13.915 phạm nhân và 05 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Riêng Trại giam Ninh Khánh có 377 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá trong đợt này. Các phóng viên quốc tế đã tìm hiểu thực tế và chứng kiến tận mắt điều kiện ăn ở, lao động sinh hoạt của các phạm nhân; chính sách khoan hồng, đảm bảo quyền con người của Việt Nam. Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người nói chung, quyền của phạm nhân nói riêng. Đây cũng là bằng chứng thực tiễn để bác bỏ các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.