Việt Nam phát triển hệ thống cảnh báo sớm, giảm chi phí khắc phục hậu quả thiên tai

(VOV5) - Chương trình "Cảnh báo sớm cho tất cả" của Liên hiệp quốc, hướng tới mục tiêu bảo vệ mọi người vào năm 2027”.

Đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm là khoản đầu tư thiết yếu với lợi ích gấp 10 lần chi phí bỏ ra, đồng thời giảm chi phí khắc phục hậu quả thiên tai. Đây là thông điệp được đưa ra tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày khí tượng thế giới năm 2025 (23/03) với chủ đề "Chung tay vì một hệ thống cảnh báo sớm toàn diện", do Cục Khí tượng thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng nay (24/03), tại Hà Nội.

Với chủ đề: "Chung tay vì một hệ thống cảnh báo sớm toàn diện", Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) kêu gọi tăng cường năng lực quốc gia và thúc đẩy hợp tác ở mọi cấp độ, đảm bảo cho hệ thống cảnh báo sớm hoạt động hiệu quả từ quy mô toàn cầu đến quy mô địa phương, góp phần rút ngắn khoảng cách trong dự báo, cảnh báo thiên tai.

Việt Nam phát triển hệ thống cảnh báo sớm, giảm chi phí khắc phục hậu quả thiên tai - ảnh 1oàn cảnh lễ phát động hưởng ứng ngày Khí tượng Thế giới 2025.
Ảnh: Hoài Linh/laodong.vn 

Hiện nay, hệ thống cảnh báo sớm của Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, bao gồm mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia với hơn 217 trạm khí tượng bề mặt, gần 2.000 trạm đo mưa tự động, 426 trạm thủy văn, 27 trạm khí tượng hải văn, cùng 10 trạm radar thời tiết hiện đại.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã ứng dụng các công nghệ tiên tiến, như: hệ thống siêu máy tính để tăng cường năng lực dự báo, đồng thời triển khai công nghệ đồng hóa số liệu từ vệ tinh, radar và quan trắc bề mặt, giúp cải thiện độ chính xác trong dự báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Việt Nam phát triển hệ thống cảnh báo sớm, giảm chi phí khắc phục hậu quả thiên tai - ảnh 2Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - phát biểu tham luận tại lễ phát động.
Ảnh: Hoài Linh/laodong.vn 

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, Cục Khí tượng thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: “Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế để thực hiện thành công Chương trình "Cảnh báo sớm cho tất cả" của Liên hiệp quốc, hướng tới mục tiêu bảo vệ mọi người vào năm 2027”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác