(VOV5) - Đây là khẳng định của ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tại Hội thảo về lao động và việc làm trong bối cảnh hội nhập, diễn ra chiều nay (29/07), tại Hà Nội.
Hội thảo được kết nối trực tuyến với Hội nghị “Kinh tế chăm sóc và người lao động chăm sóc ở ASEAN” do Ban Thư ký ASEAN điều phối, nhằm cập nhật thông tin về những nỗ lực của ASEAN trong hợp tác lao động.
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định Việt Nam tích cực thực hiện các cam kết khu vực trong lĩnh vực lao động. Ảnh: Lê Phương/VOV5 |
Thông tin về tiến trình hội nhập và hợp tác của Việt Nam, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh với vai trò là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các chủ trương và chính sách nhằm hội nhập tốt hơn với khu vực và thế giới, bao gồm hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng lao động, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế: “Việt Nam đã tích cực thực hiện các cam kết khu vực trong lĩnh vực lao động, đi đầu với nhiều sáng kiến được quốc tế và khu vực đánh giá cao, như: xây dựng và triển khai Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới; hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm; thúc đẩy nghiên cứu khoa học về hỗ trợ lao động di cư quay trở về tái hòa nhập thị trường lao động… Những nỗ lực này đang và sẽ góp phần tạo sự chuyển biến căn bản, là bước đột phá để thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam".
Cũng tại hội thảo, chuyên gia các nước ASEAN đã trao đổi về các cơ hội phát triển và hoạt động hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong lĩnh vực lao động, đặc biệt là người di cư làm công việc chăm sóc.