Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(VOV5) - Sáng nay (08/12), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga.
Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - ảnh 1PGS TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết thời gian qua Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công, trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga đã cử 35 cán bộ lãnh đạo, quản lý… của Liên bang Nga tham gia khóa bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Còn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cử 38 giảng viên, chuyên viên…sang nghiên cứu, khảo sát, học tập tại Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công, trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga.

Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - ảnh 2Các đại biểu dự Lễ khai mạc chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga.

Trên nền tảng đó mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Trong đó mối quan hệ về nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kiến thức giữa hai nước đóng vai trò hết sức quan trọng. Điều đó cho thấy hai học viện đã rất nỗ lực để thực hiện cam kết, thảo thuận cao nhất của lãnh đạo hai nước.

Về phần mình, ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo luôn là một trong những lĩnh vực trọng tâm của hợp tác Nga - Việt. Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo, cũng như đẩy mạnh trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu giữa các trường đại học, học viện của hai quốc gia.   
Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - ảnh 3Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu.

"Học viện chính trị Tổng thống ưu tiên phát triển quan hệ đối tác với Học viện chính trị Hồ Chí Minh bao gồm cả việc triển khai các dự án có ý nghĩa quốc gia.

Đặc biệt một dự án như vậy có thể bao gồm việc hợp tác, đánh giá năng lực của các công chức Việt Nam và xây dựng các đề xuất nhằm cải thiện hệ thống hành chính công của hai nước. Điều này phù hợp với bối cảnh cải cách hành chính đang diễn ra tại Việt Nam. - Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định.

Chương trình bồi dưỡng gồm hai nội dung: Phát huy yếu tố con người lấy con người làm trung tâm, động lực của sự phát triển bền vững trong lĩnh vực hành chính công; Xây dựng cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực phát hiện, hỗ trợ và phát triển khả năng và tài năng của thanh thiếu niên và nhi đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác