Chậm nhất ngày 09/02 đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh vào hoạt động chính thức

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cần chuyển từ “tham gia” sang “kiến tạo vị thế” trong mạng lưới tài chính quốc tế, hướng tới hình thành Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động nhanh, khó lường, việc Việt Nam chủ động định vị vai trò mới trong mạng lưới tài chính quốc tế là yêu cầu tất yếu, điều này đòi hỏi quá trình thay đổi tư duy từ "tham gia" sang "kiến tạo vị thế". Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam, diễn ra chiều nay (16/01), tại Hà Nội.

Chậm nhất ngày 09/02 đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh vào hoạt động chính thức - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch, hiệu quả; đồng thời, hướng đến mục tiêu năm 2035, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới và nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị: "Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa, chọn lọc, phát huy tinh hoa của thế giới để triển khai. Chúng ta phải làm thành công, không có nghĩa thí nghiệm mãi. Thành công mang lại hiệu quả cho đất nước, dân tộc, đặc biệt cho 2 thành phố chịu trách nhiệm về hoạt động của 2 Trung tâm tài chính quốc tế. Trách nhiệm càng cao thì lợi ích càng lớn. Vì vậy, 2 thành phố phải chủ động, tích cực".

Chậm nhất ngày 09/02 đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh vào hoạt động chính thức - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Thủ tướng chỉ rõ Trung tâm tài chính quốc tế muốn thành công phải có uy tín, có niềm tin, có tính ổn định và dự báo được. Do đó, mọi chính sách phải minh bạch, nhất quán; quy trình phải chuẩn hóa; khuyến khích sáng tạo nhưng không đánh đổi an toàn hệ thống. Thủ tướng yêu cầu chậm nhất 9/2/2026 ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh để đưa vào hoạt động chính thức.

Đối với thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị khẩn trương rà soát, bố trí cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ, hệ sinh thái tài chính và hỗ trợ để đón nhận các nhà đầu tư, tập đoàn lớn trên thế giới; tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác, với các đối tác trong nước và quốc tế để Trung tâm tài chính của Việt Nam trở thành một mắt xích không thể thiếu, không thể bỏ qua trong mạng lưới tài chính toàn cầu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác