Thông tin biển đảo ngày 27/12

(VOV5) - Việt Nam khẩn trương hoàn thiện báo cáo chống khai thác IUU gửi EC, nhấn mạnh minh bạch số liệu, xử lý nghiêm vi phạm và tăng cường phối hợp trong nước, quốc tế nhằm gỡ “thẻ vàng”.

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo chống khai thác IUU gửi EC

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra hôm 23/12, tại Trụ sở Chính phủ, ở Hà Nội. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu báo cáo gửi Ủy ban châu Âu (EC) phải trung thực, khách quan; nội dung báo cáo tập trung vào nỗ lực của Việt Nam trong việc ban hành văn bản, nâng mức xử phạt hành chính, xử lý tàu không số, liên quan đến tàu bị bắt giữ hình sự, lô hàng gian lận.                    

Thông tin biển đảo ngày 27/12 - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: Lại Hoa/VOV

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Báo cáo theo hướng chúng ta đã thực hiện rất nghiêm túc những nội dung EC yêu cầu điều tra, xác minh. Yêu cầu 34 tỉnh, thành phố nêu rõ tình hình, diễn biến công việc đang làm, số lượng so với EC đề xuất, mở rộng ra những gì đang làm. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính là hồ sơ sau này EC sẽ kiểm tra, đề nghị các địa phương chịu trách nhiệm về các số liệu, hồ sơ, đảm bảo nhất quán".

Thông tin biển đảo ngày 27/12 - ảnh 2Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị báo cáo phải thể hiện rõ 100% tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) đã xóa, dữ liệu đã được công bố công khai và các địa phương phải chịu trách nhiệm về tàu cá bị xóa. Đồng thời kết nối dữ liệu nghề cá, đảm bảo thủ tục hành chính, kê khai, xác định nguồn gốc trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeid). Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá/ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Bộ Quốc phòng duy trì tuần tra, kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước; kiểm soát chặt tàu cá xuất/nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện.

Việt Nam và Malaysia hợp tác giải quyết vấn đề đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không đăng ký (IUU)

Nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia, hôm 22/12, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang có cuộc làm việc với bà Adina Kamarudin, Tổng Vụ trưởng Vụ Biển, Bộ Ngoại giao Malaysia và ông Nushirwan Zainal Abidin, Tổng Vụ trưởng, Chánh văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia Malaysia. Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác biển và giải quyết vấn đề đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không đăng ký (IUU).

Thông tin biển đảo ngày 27/12 - ảnh 3Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang làm việc với bà Adina Kamarudin, Tổng Vụ trưởng Vụ Biển, Bộ Ngoại giao Malaysia. Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chia sẻ các tiến bộ, kết quả của Việt Nam đã đạt được trong công tác chống khai thác IUU, bao gồm hoàn thiện khung pháp lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả việc khởi tố nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng quy định về chống khai thác IUU.

Thông tin biển đảo ngày 27/12 - ảnh 4 Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao đổi với ông Nushirwan Zainal Abidin, Tổng Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia Malaysia. Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN

Thứ trưởng một lần nữa khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chống khai thác IUU, trao đổi, cung cấp thông tin về các trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm giữa hai nước để phối hợp xử lý.

Ngư dân Đắk Lắk đẩy mạnh chống khai thác IUU

Hiện người dân vùng ven biển Đắk Lắk chuẩn bị cho vụ khai thác hải sản. Những con tàu được sửa chữa, tiếp nhiên liệu, ngư dân cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cảng cá Đông Tác, hiện đang quản lý 515 tàu cá thuộc hai phường Phú Yên và Tuy Hòa, trong đó có 328 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Khi các tàu cá bắt đầu xuất bến trở lại, cảng cá Đông Tác không chỉ hỗ trợ khai thác đúng quy định, an toàn và bền vững mà còn là “chốt chặn” quan trọng trong công tác quản lý nghề cá và chống khai thác IUU. Ông Hà Viên, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Đông Tác, cho biết đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Ông Hà Viên nói: "Chúng tôi thường xuyên vận động thuyền trưởng, chủ tàu chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ và Thủ tướng Chính phủ. Khi ra khơi phải bật thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác; khi cập cảng phải nộp nhật ký và phối hợp với cảng nhập dữ liệu lên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử. Đồng thời, kiên quyết tuyên truyền để ngư dân tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, không vượt ranh giới vùng biển Việt Nam, chỉ khai thác hợp pháp trong vùng biển được phép".

Thông tin biển đảo ngày 27/12 - ảnh 5Ngư dân Đắk Lắk đang tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu tiên của vụ cá Bắc sau gần nửa tháng tập trung khắc phục thiên tai. Ảnh: Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Tỉnh Đắk Lắk xác định việc hỗ trợ ngư dân phải gắn chặt với mục tiêu phát triển nghề cá bền vững và chống khai thác IUU. Tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển tăng cường quản lý tàu cá, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thông tin biển đảo ngày 27/12 - ảnh 6 Ban quản lý cảng cá Đông Tác, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các lực lượng chức năng hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản trước khi xuất bến. Ảnh: Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định xử lý nghiêm với người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ liên quan tới gỡ thẻ vàng IUU. Nếu trường hợp tàu cá tiếp tục có những sai phạm, gây ảnh hưởng đến việc gỡ thẻ vàng cũng như là thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế, tùy theo tính chất mức độ, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân người đứng đầu".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác