Thông tin biển đảo 3/1

Thủ tướng: Báo cáo gửi EC phải trung thực, khách quan

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được truyền trực tuyến tới 22 tỉnh, thành phố ven biển.

Thông tin biển đảo 3/1 - ảnh 1Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Báo cáo cập nhật tình hình, kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết Bộ đã hoàn thiện báo cáo tiến độ chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm cập nhật dữ liệu đến ngày 24/12/2025; các bộ, ngành và các địa phương báo cáo dữ liệu đến ngày 31/12/2025 để Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật bổ sung gửi EC trước ngày 5/1/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu quản lý tàu đã xóa đăng ký, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU và đã hướng dẫn các địa phương rà soát, cập nhật thường xuyên.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tái cơ cấu ngành thủy sản đúng hướng, lành mạnh, bền vững; xử lý dứt điểm các nhiệm vụ được giao. Thủ tướng cho rằng báo cáo tiến độ chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững phải thực hiện trung thực, khách quan: "Đây là làm cho chính mình, làm để tái cơ cấu lại cái ngành thủy sản đi đúng hướng, lành mạnh, phát triển có tinh chất lâu dài, bền vững, không có hình thức, không chạy theo thành tích. Chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các vấn đề mà EC khuyến nghị. Bám sát vào để trên cơ sở đó có báo cáo cho chuẩn mực."

Thủ tướng đề nghị cập nhật các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Ban chỉ đạo IUU gần đây, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, trình Thủ tướng ban hành trước ngày 6/1/2026.

Phát triển Côn Đảo xanh và thông minh bắt đầu từ năng lượng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa khánh thành Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo. Dự án có chiều dài hơn 100 km, cấp điện áp 110kV, sử dụng kết cấu hỗn hợp, lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam để truyền tải điện vượt biển từ đất liền ra đảo.

Thông tin biển đảo 3/1 - ảnh 2Quang cảnh Côn Đảo. Ảnh: VTC

Trước đó, dự án đã được đưa vào vận hành từ tháng 9/2025 và chỉ qua vài tháng, từ người dân đến doanh nghiệp đều thấy rõ hiệu quả của điện lưới thay cho điện từ máy phát điện diesel. Bà Bùi Thị Phượng, Trưởng Khu dân cư số 7, đặc khu Côn Đảo, cho biết: "Trước đây khi chưa có điện lưới quốc gia về Côn Đảo, sử dụng điện máy phát rất bất tiện cho người dân. Nguồn điện, nhất là mùa cao điểm du lịch gần như không đủ và các cơ sở kinh doanh phải có thêm máy phát điện để phát bổ trợ mới đủ. Giờ có điện lưới quốc gia, bà con trong khu dân cư số 7 và bà con Côn Đảo rất phấn khởi, nguồn điện ổn định hơn và bà con sử dụng điện cũng thoải mái hơn."

Người dân đã vậy, doanh nghiệp dịch vụ du lịch còn thấy hiệu quả rõ ràng hơn. Anh Trần Duy Hiền, Giám đốc Khách sạn Marina Bay Côn Đảo, cho biết: "Khi hòa điện lưới quốc gia thì hệ thống điện hoạt động ổn định hơn, ít có tình trạng mất điện thời gian dài trong ngày. Có điện lưới ổn định hỗ trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng tốt hơn. Trước đây doanh nghiệp du lịch chỉ phục vụ được nhu cầu thiết yếu cho khách thì hiện  giờ tự tin phục vụ nhu cầu của khách tốt hơn, dịch vụ cao cấp hơn. Đồng thời, Côn Đảo đang phát triển du lịch xanh nên không dùng máy phát điện nữa thì giảm thiểu được phát thải."

Theo quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo sẽ được xây dựng theo hướng “xanh và thông minh”, ưu tiên các dự án du lịch thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng sạch, phát triển công nghiệp xanh. Đặc khu Côn Đảo cũng triển khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, trước mắt là xe buýt điện, tiến tới thay thế hoàn toàn xe xăng sang xe điện vào năm 2028.

Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ ngư dân giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua Nghị quyết chi hơn 20 tỷ đồng (hơn 760.000 USD) từ ngân sách tỉnh hỗ trợ ngư dân giải bản tàu cá không còn nhu cầu khai thác hải sản, đồng thời hỗ trợ ngư dân học nghề, chuyển đổi sinh kế, góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và ổn định đời sống người dân ven biển. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026; thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2026.

Thông tin biển đảo 3/1 - ảnh 3Tàu cá neo đậu tại cảng Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VOV

Theo Nghị quyết này, chủ tàu cá thực hiện giải bản tàu được hỗ trợ một lần bằng 40% giá trị tàu cá theo chứng thư thẩm định giá tại thời điểm thẩm định. Cụ thể, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 m đến dưới 12 m được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tàu; từ 12 m đến dưới 15 m được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/tàu; từ 15 m đến dưới 20 m được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/tàu; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 20 m trở lên được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/tàu. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi chủ tàu cá tham gia học nghề chuyển đổi.

Xét tặng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam năm 2025

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị xét tặng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam năm 2025.

Thông tin biển đảo 3/1 - ảnh 4Hội nghị xét tặng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam năm 2025. Nguồn: Trang thông tin điện tử Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
Năm 2025, Cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận 15 công trình (4 đề tài, 11 sáng kiến) của các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng. Theo đánh giá của Hội đồng, số lượng đề tài, sáng kiến tham gia xét tặng Giải thưởng tăng hơn so với các năm trước; các đề tài, sáng kiến có sự đầu tư, nghiên cứu, thể hiện trình độ, kiến thức, năng lực sáng tạo và có giá trị thực tiễn.
Hội nghị thảo luận, đánh giá, nghiệm thu các đề tài, sáng kiến và tiến hành bỏ phiếu công nhận 4 đề tài và 4 sáng kiến đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam năm 2025. Ban tổ chức cũng yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng tham gia Giải thưởng
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác