(VOV5) - Công tác đối ngoại nhân dân sẽ được triển khai theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả, gắn chặt với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Chiều qua (16/1), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt “Gặp gỡ hữu nghị” kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống đối ngoại nhân dân Việt Nam (1950-2025) và chào đón năm mới 2026.
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Xuân/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh năm 2026, trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, đối ngoại nhân dân của thành phố cần tiếp tục phát huy lợi thế mạng lưới rộng khắp, tăng cường kết nối với các tổ chức hữu nghị, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị của Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực: "Thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I “đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả”, cùng với 2 trụ cột đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân cần hoạt động tích cực hơn nữa. Tiếp tục đẩy mạnh tinh thần `chủ động, hiệu quả, sáng tạo và độc đáo, đóng góp hiệu quả vào việc triển khai đường lối đối ngoại chung trong “Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đưa Thành phố trở thành nơi hội tụ các sáng kiến quốc tế, nơi gặp gỡ của các đô thị sáng tạo, nơi lan tỏa tư duy mở và hình ảnh văn hóa Việt Nam hiện đại".
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2025 tại thành phố. Ảnh: Ngọc Xuân/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Theo bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, công tác đối ngoại nhân dân sẽ được triển khai theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả, gắn chặt với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố môi trường hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển lâu dài.