Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hội kiến với Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong

(VOV5) - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để hàng hóa, nông sản Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Việt Nam.

Trong chuỗi sự kiện Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh, hôm qua (30/09), Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Nguyễn Hồng Diên, đã hội kiến Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hội kiến với Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hội kiến Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong. Ảnh: Báo Công Thương

Tại buổi hội kiến, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên mong muốn thời gian tới, Quốc vụ viện Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện đưa nông sản chất lượng cao của Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường Trung Quốc đối với nông sản, trái cây có thế mạnh của Việt Nam, như: các quả có múi, bơ, na, roi, thảo quả…

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để hàng hóa, nông sản Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Việt Nam. Đồng thời, kiến nghị Trung Quốc hỗ trợ xây dựng thương hiệu một số sản phẩm, lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc (sản phẩm sữa, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến…); đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các địa phương nội địa, hệ thống bán lẻ cũng như các sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Trung Quốc tăng cường liên kết và đảm bảo thông suốt chuỗi cung ứng hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp giữa hai nước; đồng thời, đề nghị Trung Quốc tập trung thúc đẩy hợp tác triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam – Trung Quốc (Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Lạng Sơn - Hà Nội; Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng).

Về phía Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong đề nghị 2 thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã thống nhất tại Kỳ họp 13 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề vướng mắc, hai bên cần trực tiếp trao đổi, để kịp thời thời tháo gỡ, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ổn định, phát triển lâu dài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác