(VOV5) - Sau khi thực hiện chính sách “Đổi mới” năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng vượt bậc.
Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong 80 năm qua, thể hiện trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Đây là khẳng định của Giáo sư Lưu Anh, công tác tại Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, khi chia sẻ với phóng viên Đài TNVN nhân dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2025).
Giáo sư Lưu Anh trả lời phỏng vấn. Ảnh: VOV |
Theo Giáo sư Lưu Anh, kể từ năm 1945, Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ tái thiết sau chiến tranh đến cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, sau khi thực hiện chính sách “Đổi mới” năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng vượt bậc, dần chuyển đổi từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một thị trường mới nổi với các ngành sản xuất và dịch vụ phát triển nhanh chóng. Từ đó đến nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam luôn duy trì ở mức cao và tiềm năng phát triển của Việt Nam trong tương lai là vô cùng to lớn.
Giáo sư Lưu Anh bày tỏ: "Tôi tin rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng đạt GDP bình quân đầu người hơn 5.000 USD, thậm chí 10.000 USD, từng bước gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Tôi cho rằng điều này là tối quan trọng, bởi nó giúp cải thiện phúc lợi của người dân. Đây là mục tiêu và định hướng quan trọng của Việt Nam trong 80 năm qua”.
Giáo sư Lưu Anh bày tỏ lạc quan về tương lai phát triển của Việt Nam, đặc biệt là khi Việt Nam tăng cường quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng trong ASEAN, khu vực Đông Á và trên toàn cầu. Theo Giáo sư: "Sự phát triển kinh tế của Việt Nam rất năng động và bền vững. Cùng với những cải cách về chính trị và hành chính, tôi tin rằng sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam sẽ ngày càng có chất lượng và trình độ cao hơn. Triển vọng tương lai của Việt Nam tràn đầy tiềm năng, động lực và sức sống”.