(VOV5) - Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan diễn ra hôm qua (22/12), tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn Việt Nam, chia sẻ Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình và các tác động tiêu cực không chỉ đối với quan hệ hai nước, người dân Campuchia và Thái Lan; nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt thoả thuận ngừng bắn.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ban Thư ký ASEAN |
Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tích cực hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy các sáng kiến và cách tiếp cận phù hợp trong ASEAN, trong đó có việc phát huy vai trò các cơ chế trung gian, hoà giải ASEAN hiện có, giúp Campuchia và Thái Lan sớm khôi phục hòa bình, ổn định quan hệ. Hội nghị đã ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN trong đó ghi nhận Campuchia và Thái Lan nối lại thảo luận ngừng bắn và sẽ nhóm họp Ủy ban biên giới chung vào ngày mai (24/12).
Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Ban Thư ký ASEAN |
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết nước này và Campuchia đã nhất trí tiến hành thêm các cuộc thảo luận trong tuần này về việc chấm dứt xung đột quân sự ở biên giới hai nước, sau các cuộc đàm phán tại Malaysia.
Phát biểu với báo giới tại Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Sihasak cho hay cuộc đàm phán được tiến hành theo đề xuất của Campuchia và sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) dự kiến diễn ra ngày mai (24/12). Đây sẽ là cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng hai nước và lập trường của Thái Lan là lệnh ngừng bắn phải xuất phát từ hành động chứ không chỉ là lời tuyên bố.