Chuyến thăm tiếp tục khẳng định tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam – Campuchia

(VOV5) - Chuyến thăm là dịp lãnh đạo hai nước kết nối, tận dụng và phát huy những tiềm năng thế mạnh của hai nước, tạo động lực mới hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Campuchia trong 2 ngày 21 và 22/12. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phản ánh rõ quan hệ gần gũi Việt Nam – Campuchia, đồng thời tiếp tục thể hiện quyết tâm hợp tác chặt chẽ nhằm không ngừng củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam – Campuchia - ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: baoquocte.vn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên thăm chính thức Campuchia trong hai năm qua từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đối với Vương quốc Campuchia, thì đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ nước ngoài đến Vương Quốc Campuchia trong năm 2021.

Tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm chuẩn bị kết thúc năm 2021 bước sang năm 2022 - năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Do vậy, chuyến thăm thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tăng cường củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam- Campuchia.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam – Campuchia - ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng. Ảnh: VOV

Chuyến thăm cũng là dịp lãnh đạo hai nước kết nối, tận dụng và phát huy những tiềm năng thế mạnh của hai nước, tạo động lực mới hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng khẳng định: "Hai bên sẽ cùng nhau nhìn lại kết quả hợp tác trong những năm qua. Trao đổi, thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm. Cùng nhau bàn các biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước chứng kiến việc ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước. Tôi cho rằng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam- Campuchia hiện nay và với mong ước cũng như kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước thì quan hệ Việt Nam-Campuchia cần phải được hai bên coi trọng, gìn giữ và thúc đẩy trên tất cả lĩnh vực."

Tái khẳng định Việt Nam - Campuchia luôn sát cánh và hỗ trợ lẫn nhau

Trong 2 năm qua, mặc dù đại dịch COVID-19 tác động lớn đến sự phát triển ở mỗi nước, nhưng quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn không ngừng được thúc đẩy. Hai nước chung tay phòng chống dịch bệnh hiệu quả, giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức cả về tinh thần và vật chất, vật tư y tế, tiền mặt, vaccine.

Hai bên cũng tiến hành nhiều cuộc họp nhằm tìm kiếm, thống nhất phương hướng phát triển khu vực biên giới chung với mục tiêu xây dựng đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước vẫn được duy trì chặt chẽ và phát triển bất chấp ảnh hưởng của COVID-19. Về kinh tế, Thủ tướng Campuchia, Samdech Techo Hun Sen, trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên một mức cao chưa từng có. Đặc biệt, hai nước luôn phối hợp với nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là luôn đoàn kết, thống nhất quan điểm vì lợi ích quốc gia, dân tộc trong ASEAN.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam – Campuchia - ảnh 3Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth. Ảnh: Lệ Chi/VOV5

Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth cho rằng: "Năm 2020, Campuchia ủng hộ và đánh giá rất cao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, tổ chức các hội nghị, và góp phần đưa hợp tác ASEAN lên một tầm cao mới trong bối cảnh dịch Covid-19. Năm 2022, Campuchia sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các cuộc điện đàm hoặc thảo luận trực tuyến. Điều này một lần nữa cho thấy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò chủ tịch ASEAN của Campuchia, trong bối cảnh ASEAN đối mặt với nhiều thách thức, như cạnh tranh giữa các cường quốc, dịch bệnh COVID-19."

Thời gian qua, hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận, đặc biệt trong đó có dự án Việt Nam tài trợ xây dựng Tòa nhà hành chính mới của Ban Thư ký Quốc hội Campuchia. Trong chuyến thăm Campuchia lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ động thổ khởi công công trình này.

Với lịch sử đoàn kết, gắn bó, hữu nghị truyền thống, chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ hai nước trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, trên cơ sở đó quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng bền chặt, cùng nhau hội nhập thành công với khu vực và quốc tế. Trên tinh thần đó, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia lần này tiếp tục duy trì đà hợp tác, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác