Củng cố lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Singapore

(VOV5) - Chuyến thăm của Tổng thống Singapore đặt nền tảng chiến lược sâu sắc hơn nữa, tạo bước tiến mới trong tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (16 - 20/10), theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm của Tổng thống Singapore đặt nền tảng chiến lược sâu sắc hơn nữa, tạo bước tiến mới trong tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Củng cố lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Singapore  - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Singapore Halimah Yacob duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VOV

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

Lòng tin chiến lược ngày nay được củng cố

Đánh giá về gần 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore, Phó Giáo sư Vũ Minh Khương, thuộc Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), nhấn mạnh đây là thành quả kỳ diệu và hai nước đã đạt đến mức gọi là lòng tin chiến lược.

Theo ông, thành quả mà hợp tác Việt Nam-Singapore thể hiện rất rõ trong 50 năm qua, đặc biệt trong thập kỷ qua, là Singapore trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng mức đầu tư hiện đã lên đến khoảng 70 tỷ USD.

Trong những năm dịch bệnh COVID-19, Singapore là một trong những nhà đầu tư kiên cường nhất và đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Trung tuần tháng 3/2022, tại Bình Dương, diễn ra Lễ Động thổ Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore III (VSIP III). Đây là Khu công nghiệp VSIP thứ 11 trên cả nước và là Khu công nghiệp VSIP thứ 3 tại một tỉnh. Các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) chính là biểu tượng hợp tác thành công giữa hai nước. Phó Giáo sư Vũ Minh Khương nhận định trong thời gian tới, đầu tư của Singapore vào Việt Nam sẽ còn lớn hơn rất nhiều và Singapore cũng được hưởng lợi trong thành quả phát triển của Việt Nam.

Củng cố lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Singapore  - ảnh 2Phó Giáo sư Vũ Minh Khương. Ảnh: Lê Dương/TTXVN

Phó Giáo sư Vũ Minh Khương cho biết: "Giới nghiên cứu ở Singapore họ nhìn thấy sự cộng hưởng của Singapore và Việt Nam rất lớn. Việt Nam là người bạn thủy chung, bản lĩnh, đáng tin cậy, đồng thời thể hiện là người bạn có tầm nhìn về tương lai trong nhiều thập kỷ tới, có ý chí đưa Việt Nam và đối tác của mình cộng tác với nhau mạnh mẽ sau dịch".

Còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác  cả ở cấp độ song phương và đa phương

Việt Nam và Singapore là hai nền kinh tế bổ trợ nhau trong nhiều khía cạnh. Singapore có nguồn vốn đầu tư lớn, nền khoa học công nghệ phát triển và có thế mạnh trong các lĩnh vực kinh tế hàm lượng chất xám cao. Singapore cũng là thị trường du lịch, y tế, giáo dục hấp dẫn đối với nhiều người Việt Nam.

Ngược lại, Việt Nam là địa điểm đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư Singapore do có thể chế chính trị ổn định, nguồn nhân công lao động dồi dào và có điều kiện tự nhiên phong phú cho các dự án lớn mà Singapore có thế mạnh như điện gió, điện mặt trời... Việt Nam cũng có khả năng cung cấp nguồn lương thực phong phú, đa dạng, đáp ứng thị hiếu người dân Singapore.

Về không gian, Việt Nam và Singapore có vị trí địa lý gần gũi, giao thông cả đường biển và hàng không rất thuận tiện. Hai nước cùng là thành viên của các cơ chế hợp tác kinh tế đa phương trong khu vực và quốc tế như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Do vậy, Việt Nam và Singapore còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác kinh tế, cả ở cấp độ song phương và trên bình diện đa phương. Đề cập đến triển vọng hợp tác giữa Singapore và Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực Singapore Tan See Leng, cho rằng: "Các doanh nghiệp Singapore đang có bước tiến lớn tại Hà Nội, TPHCM, đang mở rộng kinh doanh ra Vĩnh Phúc, Bình Dương... Xu thế này không có chậm lại do COVID-19. Singapore và Việt Nam cùng xác định những lĩnh vực hợp tác mới , chúng tôi cam kết mở rộng hợp tác trong ngành năng lượng, lương thực, nông nghiêp, du lịch, vận tải, giáo dục".

50 năm qua, đặc biệt trong thập kỷ qua, là Singapore trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng mức đầu tư hiện đã lên đến khoảng 70 tỷ USD. 

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những biến động rất mạnh mẽ và dần thoát khỏi đại dịch COVID-19, có rất nhiều vấn đề hai bên cần phải tham vấn và tăng cường lòng tin chiến lược, cũng như khả năng hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Dựa trên những thành quả cùng đạt được trong gần 50 năm hợp tác ngoại giao, lòng tin chiến lược giữa hai nước đã được củng cố một cách rất đặc biệt. Và chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Singapore sẽ tạo những bước tiến chiến lược trong tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác