Đảm nhận Chủ tịch G8: Thuận lợi và thách thức đan xen với Liên bang Nga

(VOV5)- Trọng tâm trong năm dự kiến sẽ là chống khủng bố, buôn bán ma túy và giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực.

Ngày 1/1/2014, Liên bang Nga chính thức tiếp quản cương vị Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển (G-8). Được nhận định là nhiệm kỳ có phần thuận lợi khi kinh tế các nước thành viên đang có dấu hiệu phục hồi nhưng cũng tiềm ẩn không ít khó khăn với Nga khi thuyết phục các nước thành viên nhất trí trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.


Theo tuyên bố của giới chức Nga, trọng tâm của quốc gia này trong năm 2014, năm đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên G8, sẽ là chống khủng bố, buôn bán ma túy và giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực. Nga cũng sẽ quan tâm tới việc bảo đảm kinh tế tăng trưởng, cùng các thành viên G8 phát triển theo hướng ổn định.


Đảm nhận Chủ tịch G8: Thuận lợi và thách thức đan xen với Liên bang Nga - ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thuận lợi khi kinh tế phục hồi, kiểm soát xung đột

Nga tiếp nhận chiếc ghế Chủ tịch G-8 trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện các thông tin lạc quan về tình hình kinh tế của các nước thành viên như Mỹ, Đức, Pháp, Anh. Đây là yếu tố quan trọng để việc thực hiện các mục tiêu chung  của G8 trong nhiệm kỳ của Nga dễ dàng hơn.

 

Tại Mỹ, đà phục hồi của nền kinh tế cuối năm 2013 khả quan hơn nhiều so với dự báo. Mức tăng trưởng quý III của kinh tế Mỹ đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm qua khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng tới 4,1%. Đà phục hồi nhanh hơn của nền kinh tế đã giúp tỷ lệ thất nghiệp tháng 11/2013 giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua, chỉ còn 7%, và dự kiến tỷ lệ này sẽ dao động trong khoảng 6,5% - 6,7% trong năm 2014. Trong khi đó, tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Cơ quan thống kê nước này vừa cho biết số người có việc tăng cao kỷ lục trong năm 2013, đạt gần 42 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 1,6% so với năm trước, xuống chỉ còn hơn 2,3 triệu người. Kinh tế Đức có thể đạt tăng trưởng 1,7% trong năm 2014 so với mức khiêm tốn chỉ 0,5% của năm 2013. Ngân hàng trung ương Pháp và Viện thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia mới đây cũng dự báo Pháp sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 0,4-0,5% trong quý IV/2013 và sự phục hồi này sẽ được duy trì trong năm nay. Theo các nhà kinh tế, đà phục hồi của Anh, nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, sẽ tiếp tục được củng cố trong năm nay với tỉ lệ tăng trưởng có thể đạt 2,4% so với mức 1,4% của năm 2013.

 

Về việc giải quyết các điểm nóng trên thế giới, trong nhiệm kỳ Chủ tịch G8 của Nga cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga, Alexei Pushkov nhận định rằng Nga đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên G8 đúng vào thời điểm quan trọng, khi đã xuất hiện những tiến bộ cơ bản về vấn đề Iran và Syria. Ông Alexei Pushkov nhấn mạnh tới trách nhiệm của G8 trong việc xây dựng những xu hướng tích cực đã được hình thành từ cuối năm 2013 và Nga có thể tăng cường các xu hướng này với vai trò Chủ tịch luân phiên G8.


Đảm nhận Chủ tịch G8: Thuận lợi và thách thức đan xen với Liên bang Nga - ảnh 2
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga Alexei Pushkov (Ảnh: ybobra.ru)

Thách thức hiện hữu

Không phải ngẫu nhiên mà các quan chức Nga xác định ưu tiên trong năm đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên nhóm G-8 là chống khủng bố, buôn bán ma túy và giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực. Đây chính là những thách thức đang đặt ra với Nga và các nước thành viên G8. Thách thức này trở nên hiện hữu hơn khi ngay những ngày cuối năm 2013 nước Nga rúng động vì 2 cuộc đánh bom tự sát tại thành phố Volgograd khiến hơn 30 người chết và hàng chục người bị thương. Các quan chức Moscow quan ngại rằng các nhóm chiến binh đang tăng cường hoạt động bạo lực trong khoảng thời gian từ nay đến Thế vận hội Mùa đông 2014 diễn ra ở thành phố Sochi. Đặc biệt, khu nghỉ mát Sochi cũng là địa điểm Nga tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng 6/2014.

 

Ngoài ra căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây sau khi Ukraine hủy bỏ ký kết hiệp ước liên kết với Liên minh Châu Âu (EU) cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vai trò Chủ tịch G8 của Nga. Cùng với đó, kinh tế toàn cầu năm 2014 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro với chính sách thắt lưng buộc bụng của Châu Âu và sự tăng trưởng chậm ở Nhật Bản và Trung Quốc.

 

Đảm nhận vai trò Chủ tịch G8 năm 2014 là cơ hội đồng thời cũng là thách thức không nhỏ đối với Nga. Cộng đồng quốc tế đang chờ xem Nga có tận dụng được cơ hội này để khẳng định vai trò của mình trong sân chơi chính trị thế giới hay không?

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác