Hành trình 1 thập kỷ Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế

(VOV5) - Các đơn vị và các sỹ quan, quân nhân Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Liên hợp quốc giao phó. 

Ngày 27/05 vừa qua là tròn 1 thập kỷ Việt Nam cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), hiện thực hóa đường lối hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong 10 năm qua, sự tham gia chủ động, hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của các sĩ quan, quân nhân Việt Nam đã góp phần tích cực nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

1 thập kỷ qua, Việt Nam đã cử hơn 800 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, trong đó có 7 sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam, làm nhiệm vụ tại 4 phái bộ: Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Abyei và trụ sở Liên hợp quốc, đóng góp tích cực vào sứ mệnh GGHB LHQ.

Chặng đường 10 năm tham gia sứ mệnh quốc tế

Trong 10 năm tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), lực lượng GGHB Việt Nam đã đạt được những dấu mốc quan trọng. Ngày 27/05/2014, Việt Nam ra mắt Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam (nay là Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam). Cùng năm đó, Việt Nam cử 2 sĩ quan đầu tiên tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Nam Sudan. 4 năm sau, năm 2018, lần đầu tiên Việt Nam triển khai đội hình đơn vị tham gia GGHB với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Cùng năm đó, LHQ công nhận Cục GGHB Việt Nam là 1 trong 4 Trung tâm Huấn luyện quốc tế ở khu vực Châu Á-TBD để triển khai huấn luyện theo chương trình Đối tác 3 bên (Việt Nam, LHQ và một nước đối tác). Năm 2020, việc Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hiệp hội các trung tâm GGHB khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã cho thấy sự trưởng thành cũng như uy tín của Lực lượng GGHB Việt Nam. Năm 2022, Công an Việt Nam chính thức tham gia gìn giữ hòa bình. Cũng trong năm này, lần đầu tiên Việt Nam cử đội công binh đi làm nhiệm vụ quốc tế. Đây là đơn vị lớn nhất mà Việt Nam triển khai kể từ khi tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Hành trình 1 thập kỷ Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế - ảnh 1

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Bộ Quốc phòng. Ảnh:qdnd.vn

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Bộ Quốc phòng, cho biết:   Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Việt Nam triển khai với 2 loại hình: Đơn vị và cá nhân. Đối với loại hình cá nhân, chúng ta đã triển khai nhiều vị trí, như: sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, sĩ quan quan sát viên quân sự, sĩ quan điều phối quân dân sự, sĩ quan truyền thông, sĩ quan thông tin liên lạc. Về loại hình đơn vị, lần đầu tiên năm 2018, chúng ta đã triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đến Nam Sudan. Ngoài chăm sóc sức khỏe cho nhân viên phái bộ, chúng ta còn khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Năm 2022, lần đầu tiên, chúng ta triển khai Đội công binh số 1 tới Phái bộ an ninh lâm thời của LHQ tại Abyei (UNISFA ) với biên chế 63 quân nhân.

Việc hoạt động trong môi trường đa quốc gia, làm các công việc liên quan đến luật quốc tế, với những vấn đề giải quyết xung đột, bảo vệ phụ nữ, trẻ em... cũng như nhiều điều ước, công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và là thành viên, đã góp phần nâng cao trình độ cho các sĩ quan, quân nhân Việt Nam. Đại tá Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh:Chúng ta học hỏi được rất nhiều. Thứ nhất, năng lực chuyên môn của cán bộ được nâng cao với sự hỗ trợ đào tạo của chuyên gia quốc tế. Thứ hai, họ được tôi luyện qua môi trường khắc nghiệt ở Châu Phi. Phát huy tinh thần sáng tạo, mặc dù trang thiết bị thiếu thốn nhưng kết quả công việc rất cao. Ngoài ra, chúng ta học hỏi được kinh nghiệm của quân đội nhiều nước trên thế giới, góp phần xây dựng quân đội Việt Nam vững mạnh.  

Quốc tế ghi nhận những đóng góp thiết thực của Việt Nam cho hòa bình thế giới

Các đơn vị và các sỹ quan, quân nhân Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Liên hợp quốc giao phó. Nổi bật trong đó, Đội Công binh tại khu vực Abyei và Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Cộng hòa Nam Sudan đã tích cực giúp đỡ chính quyền và người dân địa phương xây dựng đường, cải tạo lớp học; tổ chức dạy học tình nguyện; khoan giếng nước tặng khu dân cư địa phương và các trường học; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân... Với những kết quả tiêu biểu trong công tác thiện nguyện, Đội Công binh Việt Nam được Chỉ huy phái bộ UNISFA, chính quyền địa phương và người dân khu vực Abyei đánh giá cao vì đã góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương và phái bộ. Chuẩn tướng Abu Syed Mohammod Bakir, Quyền Tư lệnh Phái bộ UNISFA nhiệm kỳ 2021-2022, và Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr, Quyền trưởng Phái bộ kiêm tư lệnh Phái bộ UNISFA, Khu vực Abyei nhiệm kì 2021-2022, ghi nhận: Những thành tích của Việt Nam trong LHQ là rất nổi bật và trở thành một điển hình cho các quốc gia khác làm theo. Còn tại Phái bộ UNISFA, đội Công binh của các bạn cũng đã tạo ra những kết quả nổi bật. Trong quan hệ với người dân, các bạn đã làm được những điều đặc biệt và tạo nên những thành tích vẻ vang cho Việt Nam.Các cán bộ và chiến sĩ Việt Nam đã làm việc với hiệu quả tuyệt vời. Tất cả những gì các bạn làm đã để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong tâm trí và trái tim những người dân nơi đây.

Hành trình 1 thập kỷ Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế - ảnh 2Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ của LHQ tại Phái bộ UNISFA, ngày 8/8/2023. Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN

Nhiều sỹ quan, quân nhân Việt Nam khi kết thúc nhiệm kỳ được LHQ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng thưởng Bằng khen, Thư khen. Đặc biệt, 100% cán bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam được chỉ huy các phái bộ thay mặt Hội đồng Bảo an LHQ tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ghi dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế và hợp tác với Liên hợp quốc. Những kết quả nổi bật đạt được trong 10 năm qua đã nói lên chặng đường dài đầy nỗ lực của Việt Nam khi tham gia vào một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, cao cả - gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác