Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại

(VOV5) - Tổng Bí thư cho rằng đội ngũ trí thức luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Hội nghị toàn thể lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 2 - 8/10. Phát biểu khai mạc Hội nghị hôm qua (2/10), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại - ảnh 1Khai mạc Hội nghị lần thứ Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: VOV

Hội nghị toàn thể lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng khoá XIII có nhiều nội dung rất cơ bản và quan trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Trung ương (TW) tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Xác định rõ ràng, đúng đắn quan điểm phát triển

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024, trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị TW tập trung thảo luận, phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm 2023, làm rõ những kết quả đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại, vướng mắc phải giải quyết, thách thức phải tiếp tục vượt qua. Cùng đó, chỉ ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo những khả năng, tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024 với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện. Tổng Bí thư lưu ý: “Hội nghị cần xác định rõ ràng, đúng đắn những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm nay và cho năm 2024; trong đó có sự cần thiết, đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024”.

Đề cập việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XI (năm 2012) về một số vấn đề chính sách xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng 10 năm qua, đất nước đã phát triển, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của Chế độ. Tuy nhiên chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội nhìn chung chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Do vậy, Tổng Bí thư yêu cầu TW tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành Nghị quyết mới của TW về vấn đề đặc biệt quan trọng này. Từ đó, xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội.

Về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa IX (năm 1993) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị TW cho ý kiến về sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành nghị quyết mới và những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết về "Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển

Về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong mọi thời đại và ở bất cứ quốc gia nào, đội ngũ trí thức luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia, dân tộc: “Thế giới ngày nay đã, đang và sẽ đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen đối với sự phát triển nhanh và bền vững dưới tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bối cảnh tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải quan tâm xây dựng, phát triển và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ. Ảnh: VOV

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (năm 2013) , Tổng Bí thư yêu cầu làm rõ những thuận lợi, cơ hội cần nắm bắt, khó khăn, thách thức phải vượt qua để chủ động từ sớm, từ xa, trong mọi tình huống đều bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về quy hoạch Ban chấp hành TW Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng cộng sản Việt Nam luôn xác định: cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Do đó, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm thảo luận Tờ trình và dự kiến Quy hoạch Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.

Dự kiến, Hội nghị TW 8 khóa XIII bế mạc ngày 8/10. Những quyết định của Hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Việt Nam phát triển đúng hướng trong giai đoạn tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác