Hợp lực để thực hiện các mục tiêu phát triển

(VOV5) - Năm 2012 được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành phải quyết liệt chỉ đạo đồng thời theo dõi sát tình hình để có những chính sách phù hợp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nội lực của Việt nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Hợp lực để thực hiện các mục tiêu phát triển - ảnh 1
Bình ổn giá - một trong những giải pháp quan trọng

Mục tiêu ưu tiên của Việt nam trong năm 2012 là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Để làm được việc này trước hết phải thực hiện hiệu quả các giải pháp trong gói chính sách tiền tệ, không để mất cân đối về cung cầu hàng hóa, chú trọng bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu tại các thời điểm và địa bàn nhạy cảm...

Là ngành đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai nhiệm vụ trên, ngay từ đầu năm, ngành công thương khẳng định quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 tăng 13% so với năm 2011. Theo đó, ngành tập trung phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có nhiều sản phẩm xuất khẩu; tập trung hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản…Trong lĩnh vực xuất khẩu, ngành công thương phấn đấu tăng 13% so với năm 2011, đạt kim ngạch khoảng 109 tỷ USD...

Hợp lực để thực hiện các mục tiêu phát triển - ảnh 2
Phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao (Ảnh: Internet)

Cũng trong lĩnh vực kinh tế, theo Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, năm 2012, Việt nam đặt mục tiêu phải giảm bội chi ngân sách xuống dưới 4,8% GDP. Điều này đòi hỏi các ngành phải rất nỗ lực trong khi chính sách thu không có nhiều thay đổi. Về các biện pháp chính, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết trước hết tập trung mọi nỗ lực để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó là chống thất thu thuế. Ngoài đề án của Tổng cục Thuế, Bộ tài chính đã giao Tổng cục Hải quan xây dựng đề án quản lý hàng tạm nhập tái xuất, đặc biệt là quản lý thuế trong lĩnh vực này. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, Hải quan tập trung rà soát việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế…  Cũng theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, Bộ tài chính đang tập trung mọi nỗ lực để phấn đấu tăng 5 - 8% dự toán thu mà quốc hội đã quyết định, trong đó chú trọng vào việc chống thất thu thuế. Về giảm chi thì năm nay tất cả các bộ, ngành, địa phương đều phải cắt giảm 10% GDP như các năm khác đồng thời cũng cơ cấu lại các khoản chi theo hướng giảm tỷ trọng  đầu tư công và tăng chi cho con người và an sinh xã hội. Việt nam phải hết sức coi trọng việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, coi trọng yếu tố tăng năng suất lao động xã hội trong tăng trưởng GDP.

Hợp lực để thực hiện các mục tiêu phát triển - ảnh 3
Nâng cao hiệu quả đầu tư công, cọi trọng yếu tố tăng năng suất lao động xã hội (Ảnh: Internet)

Để phát triển bền vững, song song với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, các bộ, ngành cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu người trong năm 2012; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc lên 46%...  Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, để đạt được các chỉ tiêu trên, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xác định năm 2012 phải phấn đấu thật tích cực, vì vậy ngay từ đầu năm Bộ đã tăng cường xây dựng một số mô hình điểm về dạy nghề như nuôi trồng thuỷ sản, trồng rau sạch… Cùng với đào tạo nghề tại chỗ thì Bộ cũng giao cho các trung tâm dạy nghề  phải liên hệ với doanh nghiệp để xem họ cần gì để đào tạo. Thực chất dạy nghề là một nội dung rất quan trọng giúp cho người lao động có việc làm. Bộ cũng cần tăng cường phối hợp với ngành giáo dục để xây dựng những trường dạy nghề trọng điểm chất lượng cao, ví dụ như định hướng tới đây sẽ xây dựng 40 trường trọng điểm quốc gia, 12 trường trọng điểm có thể đáp ứng nhu cầu của quốc tế và khu vực.

Hợp lực để thực hiện các mục tiêu phát triển - ảnh 4
Xây dựng nhà ở xã hội - một trong những bước hiện thực hoá các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Internet)

Cùng với tạo việc làm, tập trung nguồn lực cho xoá đói giảm nghèo, năm 2012,  các bộ, ngành, địa phương cũng sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp. Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, Bộ xây dựng đang nghiên cứu các chính sách cụ thể để phù hợp với khả năng phát triển của từng nhóm đối tượng về nhà ở. Việc phát triển nhà ở là một công việc rất khó nhưng phát triển nhà ở xã hội, cho người nghèo càng khó hơn. Bộ sẽ làm hết sức nhưng cũng mong các địa phương vào cuộc để xây dựng nhiều nhà ở xã hội hơn trong thời gian tới.

Năm 2012 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự hợp lực của các bộ, ngành, Việt nam đang từng bước hiện thực hoá các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra./.

Phản hồi

Các tin/bài khác