Kiên định xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

(VOV5) - Cuốn sách của Tổng bí thư đề cập tới Hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. 

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, vừa được xuất bản (ngày 21/6), đã cho thấy bước trưởng thành, phát triển về tư duy lý luận và năng lực lãnh đạo thực tiễn của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Đồng thời thể hiện tầm nhìn về sự phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kiên định xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc  - ảnh 1Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Thúy Hằng/VOV

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (2021) xác định: phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn... của Tổng bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đã hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa với các yếu tố truyền thống và hiện đại

Nền văn hóa mà Việt Nam xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Đồng thời Việt Nam cũng kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa của văn hóa nhân loại… Trong quá trình xây dựng đó, con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới.

Cuốn sách của Tổng bí thư đề cập tới Hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Hệ giá trị văn hóa: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. Hệ giá trị gia đình: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo... Đây đều là những giá trị tốt đẹp, tiêu biểu, cốt lõi, được kế thừa và phát triển từ truyền thống dân tộc, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như qua các kỳ Đại hội của Đảng. Việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới chính là cách để Việt Nam củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, chấn hưng văn hóa, góp phần quan trọng để xây dựng sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh phát triển đất nước.  

GS - TS Phùng Hữu Phú cho rằng: "Tác phẩm là một công trình lý luận và thực tiễn rất sâu sắc, đặt nền tảng cơ sở cho việc hình thành và phát triển lý luận của Đảng ta về xây dựng phát triển nền văn hóa mới trong một thời kỳ phát triển mới".

Văn hóa là sự nghiệp của nhân dân

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, văn hóa là sự nghiệp của nhân dân, do vậy mỗi người dân phải tích cực tham gia, đóng góp vào việc sáng tạo nên những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần, vun đắp cho nền văn hóa dân tộc ngày một hoàn thiện, cao đẹp hơn.

Tổng bí thư đánh giá cao những đóng góp nổi bật của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thông qua các phong trào thi đua yêu nước; Tổ chức các hoạt động văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa….

Tổng bí thư cũng cho rằng các cơ quan chức năng phải động viên sự sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong việc tham gia phát triển văn hóa, văn nghệ của đất nước; khuyến khích các tài năng trẻ và có hình thức tôn vinh xứng đáng các văn nghệ sĩ có công lao đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa.  

Kiên định xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc  - ảnh 2Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Lại Xuân Môn phát biểu tại lễ ra mắt sách - Ảnh: Thúy Hằng/VOV

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá: "Những chủ trương, quan điểm của Tổng bí thư về định hướng chiến lược lớn,  sâu sắc về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, rất biện chứng, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. Đây là cẩm nang để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, nhất là về chiến lược phát triển nền văn hóa Việt Nam".

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tạo ra nhiều thách thức đan xen trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, việc Việt Nam kiên định phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc sẽ trực tiếp góp phần tạo nên sự độc đáo, tạo ra lợi thế để xây dựng và phát triển đất nước văn minh, hạnh phúc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác