Hợp lực thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

(VOV5)- Tại Hội nghị toàn thể lần thứ 20 của Ủy Ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2012, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần chủ động phối hợp các bộ, ngành liên quan, tham mưu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tập trung vào 3 nội dung quan trọng, đó là giáo dục tư tưởng, đạo lức lối sống lành mạnh cho thanh niên; quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; xây dựng môi trường, địa điểm vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi.

Tháng 12/2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Một trong những mục tiêu cụ thể của Chiến lược là mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 600.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm. Giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 7% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn xuống dưới 6%. Đến năm 2020, 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.


Hợp lực thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam - ảnh 1


Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, phải hình thành cơ chế phát huy tốt nhất 3 tổ chức là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên và Bộ Nội vụ. Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phải giao những công việc cụ thể, phù hợp với thanh niên và tình hình của từng địa phương, bộ, ngành, gắn với việc ứng dụng khoa học công nghệ cũng như đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời chỉ rõ chính sách hỗ trợ đi kèm để đảm bảo tính khả thi của Chương trình; xây dựng chương trình đối thoại với thanh niên...Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói “Đây chính là những điều mà đặc biệt trong năm 2012 chúng ta phải cụ thể hóa thêm để công việc đạt hiệu quả. Năm nay là năm thời cơ, vì mới đây Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2020, chưa bao giờ chúng ta có công cụ đặc thù này trong tay nên năm 2012 phải là năm chiến lược phát triển thanh niên toàn quốc. Nếu không triển khai năm nay thì tương lai sẽ dễ bị quên lãng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà một trong những giải pháp mà Chiến lực nêu là để xây dựng hệ thống chính trị nói chung, phát huy dân chủ nói riêng. Đặc biệt để phát huy vai trò thanh niên thì Chiến lược nêu giải pháp là định kỳ lãnh đạo các ngành, địa phương phải đối thoại thanh niên, và có lẽ vào tháng 3 là tốt, vì đây là Tháng Thanh niên, qua đó các ngành sẽ nhớ và thực hiện hành động…

Để đạt được các mục tiêu Chiến lược đưa ra, vấn đề quan trọng phải giải quyết đồng bộ là các bộ, ngành trung ương cần có các giải pháp như tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên; xây dựng quy hoạch các Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Các mô hình thanh niên hoạt động của thanh niên được xã hội đồng tình hưởng ứng như mô hình Làng Thanh niên lập nghiệp, các hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh…cần được nhân rộng, xã hội hóa đáp ứng nhu cầu lao động và việc làm trong thanh niên tại các địa phương. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến cho biết “Bộ Y tế rất quan tâm đến thanh niên, chúng tôi luôn khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho họ để họ có cơ hội cống hiến. Để thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, chúng tôi đang  xây dựng 2 đề án lớn cho thanh niên là đào tạo chuyên khoa và nhân tài với đào tạo phát triển nhân lực cho thanh niên của ngành. Thực tế, những lực lượng ngành y mà giỏi ngang tầm với các nước trong khu vực về kỹ thuật thì toàn là những lực lượng y bác sỹ trẻ. Khi chúng tôi đào tạo những lực lượng này ra trường được bồi dưỡng sẽ đi về vùng sâu, vùng khó qua đó chúng tôi cũng sẽ xây dựng một nghị định, nghĩa vụ xã hội, phối hợp với thày thuốc trẻ để thực hiện triển khai Nghị định này. 

Đóng góp chung vào kế hoạch công tác thanh niên năm 2012, lãnh đạo các ngành cho rằng cần tập trung vào dạy nghề, giải quyết việc làm và tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, nhất là thanh niên khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là một trong những việc cần được chú trọng. Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh, hiện nay cả nước có 200 khu công nghiệp với gần 5 triệu công nhân lao động, với gần 40% thuộc thanh niên công nhân. Do vậy, việc đầu tư cho thanh niên trên lĩnh vực: điều kiện sống, có việc làm có thu nhập, có nơi vui chơi, giải trí sẽ mang lại hiệu quả xã hội cao. Ông Hoàng Ngọc Thanh nói “Tôi rất quan tâm đến vấn đề thất nghiệp của thanh niên và giải pháp để giảm thất nghiệp, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành cần phải làm rõ hơn trong phương hướng công tác, vì trước khi nói đến lý tưởng, khát vọng sống thì phải đảm bảo cho thanh niên có điều kiện sống, việc làm, có nơi vui chơi giải trí. Thứ hai, về đời sống văn hóa của thanh niên hiện nay cần hướng đến nhất thanh niên công nhân, vì đời sống vật chất, văn hóa của họ còn nhiều khó khăn.

Mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 là phát triển toàn diện thế hệ trẻ, để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Các bộ, ngành trung ương đang cùng nhau hợp lực để triển khai những chương trình hành động vì thanh niên, thực hiện tốt mục tiêu của Chiến lược, nhằm tạo ra một sức sống mới cho công tác đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu xã hội./.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin/bài khác