Nhân dân đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(VOV5) - Người dân cả nước đều thể hiện mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, đưa ra những quyết sách chiến lược để đưa đất nước phát triển.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam dự kiến khai mạc ngày 20/1/2016. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đặt niềm tin về việc Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhân dân đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng - ảnh 1
Toàn cảnh bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN


Ở mọi diễn đàn, mọi hội nghị, trong các cuộc bàn luận về sự kiện quan trọng này, người dân cả nước đều thể hiện mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, đưa ra những quyết sách chiến lược để đưa đất nước phát triển.


Lựa chọn người tài, phát huy dân chủ

Luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Pháp luật-Dân chủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, cho rằng: Năm 2015, đất nước Việt Nam đạt được nhiều thành tựu. Để phát huy những thắng lợi của năm 2015 và vượt qua thử thách của năm 2016, nhân dân mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra nhiều quyết sách để tiếp tục công cuộc đổi mới. Điều quan trọng nhất là Đại hội phải lựa chọn được những người có tài, có đạo đức, có bản lĩnh quyết đoán, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, hội nhập và phát triển: “Trong Đảng kỳ này lựa chọn được nhân tài, những nhân tài là người được nhân dân mến mộ và là người thời gian qua có sáng kiến đưa đất nước phát triển. Nhân tài không tùy thuộc vào tuổi tác, không tùy thuộc cương vị cũ đã làm gì”.



Nhân dân đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng - ảnh 2
Luật sư Lê Đức Tiết - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Pháp luật-Dân chủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (Ảnh: ĐSPL)


“Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa” cũng là điều nhân dân đặc biệt quan tâm, mong mỏi ở Đại hội lần này. Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ, pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng: Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam đã mở rộng hơn nội hàm “dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Dân chủ trước hết là đem lại quyền cho người dân, phát huy quyền làm chủ cho người dân, đem lại hạnh phúc cho người dân. Người dân mong muốn mở rộng hơn nữa dân chủ trong Đảng, trong Nhà nước: “Nhân dân mong muốn nhà nước tiếp tục mở rộng dân chủ. Muốn thực hiện dân chủ phải có pháp luật. Tôi kiến nghị Nhà nước ban hành những đạo luật liên quan đến quyền dân chủ của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân mà hiến pháp đã quy định. Quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước là thể hiện quyền dân chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước”.


Tăng cường đoàn kết dân tộc 


Từ góc độ của một người gắn bó với công tác dân tộc trong nhiều năm, ông Lù Văn Que, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, cho rằng: Muốn đoàn kết, hòa hợp được các dân tộc và các tôn giáo phải nắm vững và thực hiện tốt các nguyên tắc, phương pháp đoàn kết của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân, biến nó thành ý thức tự nguyện đoàn kết. Ông Lù Văn Que khẳng định:  “Muốn đoàn kết trước hết thực tốt vấn đề dân chủ, chăm lo, giải quyết lợi ích nhân dân. Giải quyết vấn đề dân chủ mới đoàn kết. Có dân chủ mới đồng thuận, có đồng thuận mới đoàn kết, nhưng có giải quyết được lợi ích thì mới đoàn kết. Vấn đề phải xử lý hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, giữa các dân tộc. Tôi cho rằng đây là then chốt của vấn đề. Vậy thì phải đổi mới vấn đề dân tộc".    


Tiếp tục phát triển kinh tế vững mạnh


Mong đợi nhất của người dân vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là Đảng phải có những quyết sách đổi mới, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, cho rằng: “Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XII có nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp liên quan đến an sinh xã hội để nâng cao đời sống người dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm, đến người nghèo, những người neo đơn, khó khăn. Mong có những chủ trương, giải pháp cụ thể về môi trường để xây dựng môi trường xanh-sạch- đẹp đến mọi khu dân cư, mọi cơ quan đơn vị để người dân được hưởng thụ môi trường tốt nhất".


Sau 30 năm đổi mới, đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn còn dài và nhiều khó khăn. Bởi thế, nhân dân đặt niềm tin vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng mở ra những quyết sách đúng đắn trong xây dựng Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dẫn dắt nhân dân tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước phát triển, hội nhập bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác