Những thách thức chờ đón nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc

(VOV5) - Ứng cử viên Park Geun-hye của đảng Thế giới mới cầm quyền đã chiến thắng ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ Thống nhất (DUP) đối lập trong cuộc bầu cử ngày 19/12/2012 để trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Nhiệm kỳ của vị Tổng thống thứ 18 của Hàn Quốc (bắt đầu từ tháng 2/2013) được nhận định là sẽ có nhiều thách thức khi phải đối mặt với nền kinh tế đang sụt giảm của Hàn Quốc cũng như vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.  

Những thách thức chờ đón nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc - ảnh 1
Bà Park Geun-hye - nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc

Bà Park Geun-hye đắc cử trong bối cảnh, tăng trưởng kinh tế ở Hàn Quốc năm 2012 giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua. Các hoạt động đầu tư nước ngoài, nhất là từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm mạnh. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) mới đây cũng đã hạ mức tăng trưởng kinh tế nước này xuống 2,4% so mức dự báo 3% đưa ra trước đó. Hơn nữa, kinh tế nước này tiếp tục xu hướng tăng trưởng thấp khoảng 2% trong năm 2013 do thị trường bất động sản sụt giảm và nghiêm trọng hơn là tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong giới trẻ. Thực tế hiện nay còn cho thấy chênh lệch thu nhập cũng như khoảng cách giàu nghèo tại Hàn Quốc ngày càng lớn. So với năm 2006, số hộ ở mức cận nghèo đã tăng 10%. 

Trên lĩnh vực đối ngoại, những tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản và vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn hiện hữu, đặc biệt là khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất. Nhiều nhà phân tích nhận định, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã tụt dốc nhanh chóng trong nhiệm kỳ của ông Lee Myung-bak.

Để phần nào giải toả những lo lắng của cử tri, những người đã giành lá phiếu ủng hộ cho mình, bà  Park Geun – hye cam kết sẽ giải quyết thỏa đáng các vấn đề xã hội nổi cộm hiện nay như tình trạng quá tải giáo dục, nhà ở cho các cặp vợ chồng trẻ, nguy cơ mất việc làm trong nhóm lao động trên 40 tuổi và tình trạng người già bị bỏ rơi. Chính quyền mới cũng có kế hoạch xúc tiến xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Jeju, cải thiện năng lực của lực lượng cảnh sát biển, đặc biệt là mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. Ngoài ra, để hiện thực hóa mô hình kinh tế mới, chính quyền của bà Park Geun-hye dự định sẽ thành lập Bộ Khoa học và Sáng tạo để hỗ trợ công cuộc cải cách và tạo thêm việc làm.

Về cơ cấu chính phủ mới, bà Park Geun-hye cũng cam kết tôn trọng quyền lựa chọn các thành viên của Thủ tướng. Ngoài ra, nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc cũng cho biết sẽ xem xét khả năng sửa đổi Hiến pháp theo hướng rút ngắn thời gian nắm quyền một nhiệm kỳ xuống còn 4 năm so với 5 năm hiện nay.

Trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên, bà Parrk Geun – hye tỏ ra khéo léo hơn người tiền nhiệm khi tuyên bố chính phủ mới sẽ duy trì chính sách mở cửa để cải thiện quan hệ, nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo, tái tổ chức hoạt động đoàn tụ các gia đình ly tán và tăng cường trao đổi thương mại liên Triều, trong đó có kế hoạch mở rộng khu công nghiệp chung Kaesong. Bà Park Geun – hye cũng nhấn mạnh sẽ tách vấn đề viện trợ nhân đạo ra khỏi chính trị, đồng thời bất cứ khoản đầu tư lớn nào vào Bình Nhưỡng cũng phải góp phần hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nhiều nhà phân tích nhận định, trên cương vị mới, nữ Tổng thống Hàn Quốc tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều thuận lợi. Sự nghiệp chính trị của bà Park Geun – hye đã được khởi đầu từ rất sớm, từ năm 22 tuổi, khi cha bà, ông Park Chung – hee, làm Tổng thống. Hơn nữa, trước khi trúng cử Tổng thống, bà Park Geun-hye từng là nghị sỹ Quốc hội 5 khóa liên tiếp và từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban ứng phó khẩn cấp của đảng Thế giới mới. Điều này sẽ góp ích không nhỏ trong việc điều hành của bà trong nhiệm kỳ Tổng thống sắp tới.

Với tuyên bố sẽ cống hiến hết mình để cải thiện đời sống cho người dân và nỗ lực đoàn kết dân tộc, bà Park Geun-hye được cử tri kỳ vọng sẽ gây dựng được uy tín mạnh mẽ như cha bà và giải quyết được các vấn đề an ninh, kinh tế hiện nay của Hàn Quốc./.

Phản hồi

Các tin/bài khác