Phát triển y tế biển đảo góp phần phát triển kinh tế biển

(VOV5) - Việc thực hiện đề án này góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển nền kinh tế biển và bảo đảm an ninh biên giới trên biển của Việt Nam.


Ngày 3/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020. Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ ngày 7/2/2013. Hội nghị khẳng định việc thực hiện đề án này góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển nền kinh tế biển và bảo đảm an ninh biên giới trên biển của Việt Nam.
 Việt Nam là một quốc gia biển, với hơn 3260 km đường biển cùng hệ thống đảo, hải đảo ven bờ. Để phát huy tối đa lợi thế từ biển, Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X thông qua Nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, đặt ra mục tiêu đến năm 2020 kinh tế biển đóng góp khoảng 53%-55%GDP. Để thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống y tế biển, chăm sóc sức sức khỏe người dân vùng biển, Nhà nước Việt Nam đầu tư cho lực lượng lao động biển là một ưu tiên trong chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Xây dựng mạng lưới y tế phù hợp với đặc thù biển, đảo
Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" được triển khai tại 151 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương trong thời gian từ năm 2013-2020, với tổng ngân sách là 8.200 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án là bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Cùng với đó, đề án hướng đến củng cố mạng lưới y tế đủ năng lực và phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người dân vùng biển, đảo; phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng và chất lượng, qua đó, tăng cường năng lực cấp cứu, vận chuyển khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các bệnh tật đặc thù vùng biển đảo.

Phát triển y tế biển đảo góp phần phát triển kinh tế biển - ảnh 1
Đại diện Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại Hội nghị.

 Việc thực hiện đề án này còn nhằm trang bị kiến thức cho người dân vùng biển, đảo có thể tự bảo vệ sức khoẻ, biết tự sơ cấp cứu và đưa người bị nạn đến các cơ sở cấp cứu vùng biển, đảo; thực hiện đầy đủ các qui định quốc tế về đảm bảo y tế cho hoạt động trên biển. Ông Phạm Khắc Tuấn, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Đô lương, Cát Hải, Hải Phòng, cho biết:Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020"  thực hiện theo quan điểm vì an sinh xã hội, vì an ninh trật tự chủ quyền của biển đảo và vì chủ quyền quốc gia. Dựa trên quan điểm đó, cái được lớn của đề án đối với các bệnh viện nhất là bệnh viện tuyến biển đảo đó chính là việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như đầu tư cho nhân sự rất hợp phù hợp và có hiệu quả. 

Thực tế từ năm 1991, việc chăm sóc sức khoẻ quân và dân trên biển, đảo đã được  Việt Nam triển khai theo mô hình kết hợp quân dân y mang lại hiệu quả tích cực. Cùng với đó, Việt Nam cũng thực hiện đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" nhằm phát triển chuyên ngành Y học biển nói riêng và mạng lưới Y tế biển nói chung, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Trong quá trình này, Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia tích cực vào việc thực hiện chiến lược biển Việt Nam, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và cả công tác bảo vệ, chăm sóc nhân dân trên tuyến biển đảo. Cơ sở vật chất ngành y trên tuyến biển, đảo và ven biển gồm 9 bệnh viện quân dân y, 3 trung tâm y tế quân dân y ở các đảo Côn Đảo, Phú Quốc, Lý Sơn, trên 138 phòng khám quân dân y, 83 bệnh xá quân dân y và khoảng 835 trạm y tế quân dân y, đáp ứng việc khám chữa bệnh cho nhân dân vùng biển.

Hiệu quả bước đầu của mạng lưới y tế biển, đảo Việt Nam
Chỉ tính riêng trong năm 2013, trên toàn tuyến biển, đảo Việt Nam, các cơ sở y tế cấp cứu cho hơn 1.600 người; khám bệnh cấp thuốc điều trị cho hơn 32.000 lượt người; phẫu thuật cho hơn 750 bệnh nhân; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 13.600 lượt người và tổ chức 5 chuyến bay trực thăng cấp cứu an toàn cho 7 bệnh nhân nặng từ đảo về đất liền. Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, cho biết:  Các đơn vị y tế của Bộ Quốc phòng đạt những kết quả rất tốt trong thời gian thực hiện đề án. Thông qua chương trình kết hợp quân dân y giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hệ thống y tế biển đảo, để cùng ngành y tế mang được những dịch vụ y tế tốt nhất cho cộng đồng. 

Việc phát triển chuyên ngành Y học biển và xây dựng mạng lưới y tế biển đảo mang đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn cho nhân dân, có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển nền kinh tế và bảo đảm an ninh biên giới trên biển của Tổ quốc. Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020", trong năm 2014, các bộ, ngành và địa phương ven biển tập trung tổ chức, xây dựng các dự án thành phần. Trong đó, Bộ Y tế là đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các trung tâm tiếp nhận cấp cứu, khám chữa bệnh đặc thù cho vùng biển, đảo tại các tỉnh, thành./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác