Quan hệ Hàn Quốc-CHDCND Triều Tiên trước khởi đầu mới

(VOV5) - Quan hệ Hàn Quốc-CHDCND Triều Tiên những ngày qua liên tiếp có những động thái tích cực trên nhiều bình diện, từ kinh tế đến xã hội. Diễn biến mới này được xem là một dấu hiệu tốt, là chất xúc tác giúp hai bên giải quyết nhiều vấn đề đang còn tồn tại. Bài viết Quan hệ liên Triều trước khởi đầu mới của Biên tập viên Hồng Vân sẽ phân tích rõ hơn tiến triển này.

Sự kiện quan trọng đầu tiên được coi là cởi nút thắt cho quan hệ liên Triều chính là việc CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng hợp tác kinh tế của 2 miền sau hơn 4 tháng bị đóng cửa. Tuy thời điểm cụ thể mở lại hoạt động của khu công nghiệp chưa được thống nhất nhưng hai bên cam kết không để tái diễn việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, đồng thời thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp.

Để đi đến sự nhất trí này, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã trải qua 7 vòng đàm phán trong hơn 1 tháng và không ít lần thất bại. Vì vậy có thể nhận thấy sự vui mừng của dư luận khi liên Triều đạt được thoả thuận quan trọng này.Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye nhấn mạnh sự kiện này có thể khởi đầu một mối quan hệ liên Triều mới sau nhiều tháng căng thẳng. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hy vọng rằng khu công nghiệp sẽ hoạt động bình thường trở lại trong thời gian sớm nhất có thể và sẽ không bị ngưng trệ trong tương lai. Ông cũng trông đợi hoạt động của khu công nghiệp sẽ là chất xúc tác cho việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ liên Triều. Hoa Kỳ cho biết nước này ủng hộ việc cải thiện quan hệ liên Triều và rất vui mừng trước việc Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên nhất trí mở lại khu công nghiệp chung Keasong. Trong khi đó, đại diện Hiệp hội đại diện chủ cá doanh nghiệp tại Kaesong khẳng định sẽ nỗ lực hết mức để giúp khu công nghiệp Kaesong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và trở thành điểm thu hút đầu tư toàn cầu.

Quan hệ Hàn Quốc-CHDCND Triều Tiên trước khởi đầu mới - ảnh 1
Khu công nghiệp Keasong nhìn từ phía Hàn Quốc (Ảnh: AFP)

Đạt được thoả thuận mở cửa trở lại khu công nghiệp Kaesong không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn được đánh giá là chất xúc tác cho các bước phát triển khác trong quan hệ liên Triều. Chỉ một ngày sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên nối lại việc đoàn tụ các gia đình bị chiến tranh làm li tán vốn bị gián đoạn 3 năm qua. Hiện có khoảng 72.000 người Hàn Quốc, trong đó gần một nửa đã ngoài 80 tuổi, vẫn đang mong chờ một cơ hội tham gia chương trình đoàn tụ gia đình. Đề nghị này đã được Bình Nhưỡng chấp thuận. Dự kiến các cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra trong dịp lễ Chuseok, Lễ Tạ ơn truyền thống của Hàn Quốc, vào ngày 19/9. Không chỉ vậy, khả năng tái khởi động hoạt động du lịch giữa hai miền cũng đứng trước cơ hội lớn khi CHDCND Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc tiến hành đàm phán nối lại các tour du lịch tới núi Kumgang.

Những động thái tích cực trên là dấu hiệu tốt trong việc cải thiện quan hệ liên Triều, một mối quan hệ gặp nhiều thăng trầm trong thời gian qua. Tuy nhiên, các nhà quan sát cũng đang thận trọng theo dõi động thái của cả hai bên, nhất là trong bối cảnh ngày 19/8, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”, sự kiện mà trước đây, CHDCND Triều Tiên thường lên án mạnh mẽ, thời điểm này đã hạ nhiệt. Ngay trong ngày đầu tập trận, các phương tiện truyền thông CHDCND Triều Tiên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện các mối quan hệ liên Triều và sự cần thiết phải giải quyết tất cả các vấn đề tồn đọng trên tinh thần tự quyết. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi chấm dứt đối đầu. Những thông điệp này thể hiện phần nào sự không hài lòng của CHDCND Triều Tiên trước việc Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung.

Tuy dư luận có những lo ngại về tác động của cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn nhưng cũng phải thửa nhận, sau những căng thẳng leo thang tưởng như sẽ nhấn chìm mọi cơ hội hợp tác, quan hệ liên Triều hiện nay đang đứng trước khởi đầu mới. Vấn đề còn lại là liệu hai bên có tận dụng triệt để cơ hội này để mở ra trang mới cho quan hệ liên Triều hay không mà thôi./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác