Sự bứt phá của các ứng cử viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

(VOV5) - Đúng như dự đoán của giới quan sát, với những ưu thế áp đảo, ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và ứng cử viên nổi bật của đảng Cộng hòa là tỷ phú bất động sản Donald Trump đã đại thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại hơn 10 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ trong ngày "Siêu thứ ba", 1/3.


Kết quả này cho thấy khó có đối thủ nào có thể cạnh tranh với 2 ứng cử viên trên con đường giành chiếc ghế đại diện cho Đảng Dân chủ và Cộng hòa để tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới..  


Ngày "Siêu thứ ba" là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đua giữa các ứng viên nội bộ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ để chọn nhân vật tiến vào vòng bầu cử tiếp theo, tìm người kế nhiệm Tổng thống Barack Obama. Một ứng viên đảng Cộng hòa cần giành 1.237 phiếu đại biểu để được chọn làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng. Và, một ứng cử viên đảng Dân chủ cần ít nhất 2.382 phiếu đại biểu để sở hữu tấm vé duy nhất của đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.


Sự bứt phá của các ứng cử viên tiềm năng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng - ảnh 1

Bà Hillary Clinton và Ông Donald Trump - Ảnh: Reuters

Không  có đối thủ

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton,thành viên của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng vang dội tại 7 trên tổng số 11 bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ. Với việc tất cả các bang đều áp dụng quy định số phiếu đại biểu căn cứ theo tỷ lệ phiếu bầu, chỉ tính riêng trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba", bà Hillary Clinton đã có thêm ít nhất 457 phiếu đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, nâng tổng số phiếu đã nhận được lên ít nhất 1.005. Đối thủ duy nhất của bà là Thượng nghị sĩ bang Vermont, Bernie Sanders chỉ giành thắng lợi tại 4 bang, qua đó có thêm 286 phiếu đại biểu và nâng tổng số phiếu đã tích lũy được lên ít nhất 373 phiếu.

Bên phía đảng Cộng hòa, những gì diễn ra trong ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” cũng cho thấy sức mạnh của một tỷ phú. Ông Donald Trump đại thắngvới kết quả áp đảo tại 7 trên tổng số 11 bang, giành thêm 203 phiếu đại biểu, nâng tổng số phiếu đại biểu giành được cho đến nay lên ít nhất 285 phiếu, gần gấp đôi số phiếu đại biểu của đối thủ đứng thứ hai là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz  (161 phiếu). Người về thứ ba trong đảng Cộng hòa là Thượng nghị sỹ bang Florida Marco Rubio với ít nhất 66 phiếu đại biểu và hiện có tổng cộng 87 phiếu đại biểu.

Chiến thắng vì kinh nghiệm và chiến lược tranh cử khôn ngoan 

Theo kết quả thăm dò của kênh tin tức MSNBC, có tới 80% số cử tri tham gia các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu nói rằng họ ưu tiên một ứng cử viên lão luyện chính trường lãnh đạo đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Đó là lý do vì sao cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người với hơn 20 năm kinh nghiệm chính trường, được phần lớn cử tri Dân chủ chọn bỏ phiếu. Là ứng viên nữ duy nhất song cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton luôn thể hiện trước công chúng một phong thái mạnh mẽ, chuyên nghiệp. Khoảng thời gian nắm giữ chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ đã giúp bà tạo dựng được hình ảnh người phụ nữ quyền lực, có đủ khả năng trở thành người đứng đầu nước Mỹ. Bà Clinton còn thể hiện sự lão luyện của 1 chính trị gia kỳ cựu khi đã “để mắt” tới các cử tri da đen và tầng lớp trung lưu và bà đã thắng lớn ở đa số bang bầu cử trong ngày “Siêu thứ Ba” vừa qua. Đánh giá về hai ứng viên tiềm năng trong cuộc đua giành đề cử trong nội bộ đảng Dân chủ, Tổng thống đương nhiệm Barak Obama từng nhận định chính bà Hillary Clinton mới là ứng cử viên hiểu rõ những yêu cầu và bản chất công việc của một Tổng thống.

Khởi đầu không thuận lợi như đối thủ đảng Dân chủ do được coi là “người ngoại đạo” và bị chỉ trích bởi những phát ngôn gây sốc, nhưng “ông trùm” bất động sản Donald Trump đã có những màn tăng tốc ấn tượng. Sức hút của ông Donal Trump có được một phần nhờ “hưởng lợi” từ tình trạng phục hồi bấp bênh của nền kinh tế số 1 thế giới. Vị thế tài phiệt giúp ông Trump thuyết phục cử tri về khả năng điều hành kinh tế đất nước. Yếu tố “không chuyên” cũng giúp ông tạo thêm ấn tượng với cử tri, những người đang muốn tìm kiếm “cơn gió mới lạ” cho chính trường Mỹ. Hơn nữa, nhiều cử tri ủng hộ ông DonaldTrump khi nói rằng họ mệt mỏi trước sự do dự của Nhà Trắng về mối đe dọa khủng bố mà Mỹ và phương Tây đang đối mặt. 

Định hình gương mặt đại diện từng Đảng tranh cử Tổng thống

Sau khi kết thúc bầu cử sơ bộ trên toàn nước Mỹ, mỗi ứng cử viên của đảng Cộng hòa và Dân chủ lần lượt cần ít nhất 1.237 và 2.382 lá phiếu ủng hộ của đại biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới, để trở thành đại diện duy nhất cho mỗi đảng ra tranh cử Tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Với quy định đó, "Siêu thứ Ba" là ngày quyết định bởi người chiến thắng sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc đua trở thành ứng cử viên Tổng thống chính thức.

Về phía đảng Dân chủ, có thế nói sau ngày “ Siêu thứ ba”, bà Hillary Clinton khó còn đối thủ cạnh tranh phiếu bầu. Bà gần như chắc chắn sẽ giành lá phiếu ứng cử viên duy nhất của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. 

Đối với đảng Cộng hòa, chính việc quá xem thường đối thủ của các ứng cử viên khác trong đảng đã mở rộng đường cho ông Donald Trump tiến lên. Giờ đây, giới lãnh đạo đảng này đang muốn gạt ông bằng mọi giá. Tuy nhiên, không dễ có thể "hạ gục" được ứng cử viên này vì đảng Cộng hòa khó hình thành được một mặt trận thống nhất chống lại ông do sự ích kỷ và chủ nghĩa cơ hội của các ứng cử viên. Nhận định về khả năng của ông DonaldTrump, chiến lược gia bầu cử Ford O'Connell cho rằng  ông trùm bất động sản đã thắng 50% trong cuộc đua được đề cử làm ứng cử viên đảng Cộng hòa và có khả năng được bầu cao hơn.


 Với những màn tăng tốc ngoạn mục, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã tách tốp và từng bước định hình cuộc đua “song mã” để sở hữu hai tấm vé đại diện cho đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong cuộc đua tới chiếc ghế Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. 

Phản hồi

Các tin/bài khác