Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và cống hiến

 Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và cống hiến - ảnh 1
Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

(VOV5) - Phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò, vị trí quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Bồi dưỡng lực lượng phụ nữ, phát huy sức mạnh, nâng cao tri thức và chăm lo sự phát triển mọi mặt của phụ nữ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp hội phụ nữ trong mọi thời kỳ cách mạng, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Có thể thấy, trong 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ cả nước luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, năng động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Với vai trò nòng cốt, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động, thực hiện hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế tại các địa phương. Các  cuộc vận động này đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết: “Trong 5 năm qua, việc chăm lo cho phụ nữ nhất là việc hỗ trợ cho phụ nữ xóa đói giảm nghèo, và phát triển kinh tế tiếp tục được triển khai và thực hiện tốt ở các cấp hội. Từ việc thực hiện phong trào thi đua phụ nữ thiết thực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với cuộc vận động học tập theo tấm gương đạo đức HCM, các cấp hội phụ nữ trong cả nước dấy lên phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội LHPNVN hỗ trợ nữ trí thức thành lập tổ chức hội của mình, tiến hành thí điểm tổ chức hội trong các doanh nghiệp tư nhân, thành lập mô hình CLB nữ chủ nhà trọ để tập hợp nữ công nhân lao động trong các khu công nghiệp, CLB nữ doanh nhân, nữ chức sắc tôn giáo, CLB nữ đồng cảm…Đến cuối nhiệm kỳ thì tỷ lệ thu hút hội viên vào công tác hội đã có trên 15 triệu hội viên”.

Ở Việt Nam, tỷ lệ nữ trong độ tuổi lao động chiếm gần 50% tổng dân số khu vực nông thôn. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ nói chung, nhất là phụ nữ nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giúp hơn 2 triệu phụ nữ nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Hàng năm có trên 3 triệu hộ phụ nữ nghèo được giúp vốn, kiến thức, kỹ năng làm kinh tế, khoảng 40% trong số đó đã thoát nghèo. Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giầu làm tiếp tục là ưu tiên của Hội liên hiệp phụ nữ VN trong nhiệm kỳ tới. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tổ chức các hoạt động như: hỗ trợ về vốn bằng rất nhiều nguồn, theo hướng chủ động, vận động chị em tiết kiệm ít nhất 5 nghìn đồng, làm quỹ vốn cho phụ nữ nông thôn vay, chính phủ quyết định đầu tư 100 tỷ, và khai thác từ các nguồn vốn khác, như các tổ chức quốc tế, hay tổ chức các hoạt động để nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ, đặc biệt giúp là phụ nữ vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số phát triển kinh tế...”

Trong cuộc đối thoại với tổ chức Liên Hợp quốc tại Việt Nam mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cũng khẳng định trong “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015”, Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phu nữ thông qua việc thực hiện các chính sách, chương trình liên quan đến bình đẳng giới; hoàn thiện khung luật pháp và tăng cường lồng ghép giới trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, việc đảm bảo các quyền tiếp cận bình đẳng giới trong các lĩnh vực cho phụ nữ là một trong những chiến lược quan trọng. “Việt Nam đã được Liên hiệp quốc công nhận là một nước xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm của Đông nam Á, tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội đạt 24,4%, đứng thứ 2 trong tám nước trong khối ASEAN có nghị viện. Vì thế chúng ta sẽ cùng nhau nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong xóa đói giảm nghèo và trong phát triển. Đưa ra những chính sách nhằm đảm bảo sự thay đổi về bình đẳng giới trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách quốc gia về bình đẳng giới trong thời gian tới”- bà Chuyền nói.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XI đã xây dựng lộ trình từ nay đến năm 2017 đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia xây dựng cũng như phản biện luật pháp, chính sách để người phụ nữ bảo vệ được quyền lợi chính đáng mình. Trong năm 2012, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ lần thứ 11, HLHPNVN đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời chuẩn bị cho chiến lược Quốc gia về gia đình và chuẩn bị cho chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ trong lộ trình năm 2012-2017./.


Phản hồi

Các tin/bài khác