Thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

(VOV5) - Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển đặc biệt tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (22-24/6), theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Yoon Suk Yeol trên cương vị Tổng thống. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở  Đông Nam Á mà đương kim Tổng thống Hàn Quốc đến thăm từ khi nhậm chức (10/5/2022).

Thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 1Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển đặc biệt tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân...

Tính chất đặc biệt của quan hệ song phương

Tình hữu nghị và sự kết giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc được khởi nguồn từ nhiều thế kỷ trước. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó tới nay, trên cơ sở tin cậy về chính trị, tương đồng về văn hoá, gần gũi về địa lý, bổ trợ cho nhau về kinh tế, cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển hết sức mạnh mẽ, thực chất và đạt được nhiều thành tựu to lớn.Hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam; thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; thứ ba về hợp tác thương mại. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khi đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam chiếm 30% đầu tư của Hàn Quốc vào ASEAN. Ngoài ra, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN. Những kết quả này cho thấy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hiệu quả và thực chất.

Không chỉ vậy, theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chọn Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á để tới thăm và sự kiện này diễn ra chỉ trong vòng 6 tháng sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện còn cho thấy tính chất đặc biệt của quan hệ song phương. Chuyến thăm cũng là minh chứng sinh động cho sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Yoon Suk Yeol đối với quan hệ song phương, mối quan hệ được xây dựng dựa trên lòng tin và lợi ích đan xen.

Về phần mình, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Oh Young Ju, cho rằng:  Nhìn lại thời gian qua, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, ngoại giao, giao lưu nhân dân...Có thể nói, hai nước đã gây dựng được mối giao lưu nhân dân khăng khít. Chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ cùng Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện về mọi mặt. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc cũng nhằm gửi một thông điệp quan trọng nữa. Đó là Việt Nam và Hàn Quốc sẽ quyết tâm đem lại lợi ích cho người dân, trong đó đặc biệt chú trọng đến giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước, thúc đẩy quan hệ hướng tới tương lai.

Định hướng hợp tác trong tương lai

Thương mại và đầu tư là khía cạnh được chú ý trong chuyến công du của tổng thống Hàn Quốc lần này. Tháp tùng ông là đoàn 205 doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, Hyundai, Daewoo. Theo Đại sứ Hàn Quốc Oh Young Ju, đây là số doanh nghiệp đông nhất trong các chuyến thăm nước ngoài gần đây của Tổng thống Yoon. Điều này cho thấy quan hệ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại của hai nước đã và đang phát triển nhanh chóng, ấn tượng. Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng: Trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng và suy thoái kinh tế như hiện nay, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực. Tuy nhiên, chính trong những lúc khó khăn, thách thức này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang tích cực tìm kiếm những cơ hội mới và điều kiện hợp tác mới với nhiều tiềm năng và triển vọng phát triển.

Thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 2

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Oh Young Ju. Ảnh:  baoquocte.vn

Cũng trong chuyến thăm, lãnh đạo 2 hai nước cùng xây dựng và đưa ra Chương trình hành động để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là văn kiện vừa có tính định hướng, vừa là sự cụ thể hóa các nội hàm quan hệ theo hướng mở rộng và làm sâu sắc quan hệ song phương. Hai bên cũng thảo luận về việc khắc phục khó khăn để phục hồi hoạt động thương mại, đầu tư và đón đầu làn sóng phục hồi kinh tế trong nửa cuối năm nay, nhất là các lĩnh vực tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, lao động, du lịch... Đặc biệt, các thỏa thuận được ký kết trong dịp này còn đưa tới sự hợp tác cụ thể về lao động, đầu tư ở quy mô lớn trong các dự án về hạ tầng, năng lượng, chống biến đổi khí hậu, chuyền giao công nghệ, nhất là hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và duy trì các chuỗi cung ứng nguyên liệu, khoáng sản chiến lược.

Có thể nói, sự thành công của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc dựa trên sự chân thành, tin cậy về chính trị; sự năng động, linh hoạt, bền vững trong hợp tác kinh tế; và sự gắn bó sâu sắc trong giao lưu nhân dân. Và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Yoon Suk Yeol tiếp tục tạo ra dấu mốc mới cho 'quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện' giữa hai quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác