Thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc

(VOV5) - Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 07-12/4. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ 7-12/4. Ảnh: VOV

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, cũng là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa Người đứng đầu Cơ quan lập pháp hai nước sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm cũng diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (12/2023) với việc hai bên ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.

Nền tảng quan hệ ngày càng được củng cố vững chắc

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị tiền bối cách mạng hai nước dày công xây dựng, vun đắp là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Sau 16 năm kể từ khi xác lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện (2008 - 2024), quan hệ giữa hai nước không ngừng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, đạt nhiều tiến triển tích cực, toàn diện. Đặc biệt, kể từ sau hai chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10/2022) và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (12/2023) đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ để hai nước nâng tầm quan hệ. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai khẳng định: "Điểm nổi bật nhất trong các cuộc tiếp xúc là hai bên đều khẳng định coi nước kia là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước mình. Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Trung Quốc cũng khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế lớn mạnh, độc lập, tự chủ."

Thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 2Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Bắc Kinh. Ảnh: VOV

Cùng với đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu, thực chất và trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian vừa qua. Hợp tác trong các lĩnh vực khác đạt nhiều thành quả thiết thực, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước. Hai bên nỗ lực xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương biên giới. Đồng thời duy trì trao đổi, kiểm soát bất đồng trên biển, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.

Tiếp tục định hướng chiến lược cho quan hệ song phương

Việc giao lưu, trao đổi hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước là một phần cấu thành rất quan trọng trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng là sự tiếp nối truyền thống trao đổi chặt chẽ giữa lãnh đạo cấp cao các cơ quan lập pháp hai nước.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho rằng: "Tôi cho rằng chuyến thăm lần này có ý nghĩa rất quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời kết nối hợp tác Việt-Trung trên tất cả các lĩnh vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên ký kết một thỏa thuận hợp tác mới giữa cơ  quan lập pháp hai nước và xây dựng cơ chế đối thoại cấp cao mới giữa cơ quan lập pháp hai nước."

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, cũng như phát huy vai trò trong giám sát, đôn đốc việc triển khai tích cực các thỏa thuận đã đạt được. 

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết: "Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa 6 phương hướng hợp tác lớn giữa 2 nước, đặc biệt là thúc đẩy “tin cậy chính trị cao hơn” và củng cố “nền tảng xã hội vững chắc hơn”, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong bối cảnh quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp hiện nay, chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước."

Việt Nam và Trung Quốc luôn kiên trì định hướng chiến lược, duy trì sự lãnh đạo của hai Đảng, coi trọng trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, quản lý đất nước và phát triển kinh tế xã hội, ủng hộ lẫn nhau việc thực hiện các mục tiêu chung và dài hạn đề ra. Trên cơ sở đó, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác