Cảnh sát biển Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp chống IUU

(VOV5) - Các lực lượng chức năng khẳng định tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp chống IUU, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu gỡ “Thẻ vàng”.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã huy động hơn 100 lượt tàu trực 24/24, quyết tâm chấm dứt khai thác trái phép và hướng tới mục tiêu gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC). Đây là thông tin được đưa ra trong "Hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định từ ngày 15/10-15/11" diễn ra hôm qua (17/11), tại Hà Nội.

Cảnh sát biển Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp chống IUU - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hà Phương/VOV

Trong giai đoạn cao điểm từ ngày 15/10 đến 15/11/2025, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã huy động gần 2500 lượt cán bộ, chiến sĩ; 5 biên đội và 34 tàu được duy trì trực 24/24 tại các vùng biển trọng điểm từ Vịnh Bắc Bộ, Đặc khu Trường Sa đến khu vực giáp ranh. Trên đất liền, lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm soát 100% tàu rời–cập cảng, yêu cầu đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi cho phép tàu rời bến. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định tính hiệu quả cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và hải quân tạo nên thế trận khép kín, quyết liệt để ngăn chặn khai thác trái phép: Lực lượng, phương tiện đã có, lực lượng đã huy động đầy đủ và được giao rất rõ ràng, lực lượng Quân đội, Kiểm ngư... cùng với bộ ngành, trung ương, địa phương chúng ta quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng sau 8 năm bị EC cảnh báo.

Cảnh sát biển Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp chống IUU - ảnh 2Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hà Phương/VOV

Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và môi trường, nhận định việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác hải sản đang mang lại hiệu ứng tích cực đối với ngành thủy sản Việt Nam: Trong thời gian rất ngắn nhưng chúng ta thực hiện đồng bộ tất cả các giải pháp, trong 2 nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Cảnh sát biển đã đóng góp rất lớn cho công tác chống khai thác IUU ở Việt Nam. Từ đó kéo giảm tàu cá có hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Thành quả này là có sự tham gia tích cực của Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát biển.

Cảnh sát biển Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp chống IUU - ảnh 3Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và môi trường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Phương/VOV

Tại hội nghị, các lực lượng chức năng khẳng định tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp chống IUU, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu gỡ “Thẻ vàng” và xây dựng nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Ngoài ra, Lực lượng Cảnh sát biển xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm siết chặt quản lý trong thời gian tới, như: tăng 20–30% thời lượng trực trên biển, đặc biệt tại các khu vực nguy cơ cao; kiểm soát chặt chẽ 100% tàu rời – cập cảng; xử lý nghiêm tàu cố tình tắt hoặc tháo bỏ thiết bị Hệ thống giám sát tàu (VMS); đẩy mạnh tuyên truyền tại các địa phương...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác