Nâng cao nhận thức pháp luật về chống khai thác hải sản trái phép cho ngư dân

(VOV5) - Để cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Vĩnh Long hiện đang thực hiện 04 nhóm giải pháp.

Vĩnh Long, Quảng Ninh, Thanh Hóa tăng tốc phòng chống khai thác IUU

Thực hiện Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhiều địa phương đang tăng tốc triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ chính sách và công nghệ. Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 4.600 tàu đánh bắt cá, quy mô lớn hàng đầu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại, 99% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tại tỉnh đã lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS); thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc và giám sát hành trình tàu cá.

Để cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Vĩnh Long hiện đang thực hiện 04 nhóm giải pháp, gồm: Hoàn thiện chính sách chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không còn nhu cầu khai thác; Ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân sở hữu tàu cá không còn nhu cầu khai thác hoặc không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động khai thác; Rà soát và làm sạch dữ liệu đội tàu cá trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; Phân công từng cán bộ phụ trách thủy sản tại địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát mỗi tàu cá... Ông Đặng Hoàng Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thủy, địa phương có đoàn tàu đánh bắt hải sản lớn nhất tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Thời gian qua, việc tuyên truyền, vận động ngư dân đối với các tàu có nguy cơ cao được các chủ tàu chấp hành tốt, không còn vi phạm IUU. Đối với những ngư dân tư tưởng chưa thông, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động và đến nay cơ bản các chủ tàu này đã chấp hành tốt các chủ trương”.

Tại Quảng Ninh, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ tình trạng đăng ký, đăng kiểm, cấp phép tàu cá. Đặc biệt, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu chủ tàu lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và triển khai khai báo, truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Hằng tuần, danh sách các tàu có nguy cơ cao vi phạm hoặc mất kết nối VMS được gửi tới các đơn vị Biên phòng và các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý kịp thời.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa điều động nhân lực từ các đồn tuyến núi, tăng cường cho các đơn vị tuyến biển và thành lập các tổ kiểm soát lưu động nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn tạo thuận lợi cho ngư dân hành nghề. Các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về IUU được tổ chức sâu rộng, trực tiếp đến từng chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.

Nâng cao nhận thức pháp luật về chống khai thác hải sản trái phép cho ngư dân

Trong tuần, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long, UBND xã Tân Thủy tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hàng trăm phần quà thiết thực như áo phao, túi thuốc y tế, đèn pin, nhu yếu phẩm...

Điểm nhấn trong các hoạt động là Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về biển, đảo; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với các hình thức như: Đối thoại trực tiếp, phát tờ rơi, giải đáp thắc mắc... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, xây dựng thế trận lòng dân trên biển.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cấp mã QR cho ngư dân chống khai thác IUU

Nhằm siết chặt kiểm soát và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), ngày 13/11, Hải đoàn 42 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) phối hợp với UBND xã U Minh tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Công tác tuyên truyền đã được hiện đại hóa thông qua việc ứng dụng công nghệ số. Bên cạnh các hình thức truyền thống như tuyên truyền tập trung, phát tờ rơi, sổ tay pháp luật, cán bộ Hải đoàn 42 đã cấp phát mã QR dán tại các cảng cá, bến tàu và trên các phương tiện khai thác. Mã QR này đóng vai trò như một "Sổ tay điện tử IUU", cho phép ngư dân dùng điện thoại thông minh quét mã để tra cứu nhanh chóng các thông tin pháp luật trọng tâm, như: Luật Thủy sản, Luật Biển Việt Nam, Quy định xử phạt vi phạm IUU...

Phương pháp này giúp ngư dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, trực quan, có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi, qua đó góp phần quan trọng vào việc số hóa quản lý nghề cá và nâng cao tính chủ động tuân thủ của ngư dân khi tham gia hoạt động trên biển.

Sau buổi tuyên truyền, Tổ công tác đã trực tiếp đến từng tàu cá đang neo đậu tại cảng, gặp gỡ chủ phương tiện, thuyền trưởng và thuyền viên để phổ biến, vận động chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

Chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ” và và “Địa đạo” phục vụ quân dân Côn Đảo

2 bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội và “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được chiếu miễn phí để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo, trong 2 ngày 14 và 15/11. Hoạt động nhằm góp phần lan tỏa văn hóa – nghệ thuật chất lượng cao đến những khu vực còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Đây là 2 tác phẩm điện ảnh lớn của năm 2025, khai thác đề tài lịch sử chiến tranh, tri ân những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước để có độc lập, hòa bình. Việc trình chiếu hai bộ phim này tại Đặc khu Côn Đảo, địa danh mang dấu ấn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, trong dịp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các suất chiếu phim được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch Côn Đảo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác