Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Kuwait, Đại sứ Israel trình Quốc thư

(VOV5) - Chiều 10/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-sabbagh và Đại sứ Israel Yaron Mayer trình Quốc thư.

Tiếp Đại sứ Kuwait, ông Yousef Ashour Al-sabbagh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Kuwait là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp sau 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước đề nghị hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh triển khai các cơ chế hợp tác như kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Kuwait và Tham vấn Chính trị lần thứ 4 giữa hai Bộ Ngoại giao; Tiếp tục phối hợp tốt tại các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Kuwait, Đại sứ Israel trình Quốc thư - ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-sabbagh. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Kuwait cho biết, Kuwait là nước vùng Vịnh đầu tiên mở cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.

Thời gian tới, Kuwait tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn và các tổ chức quốc tế; tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là vùng nông thôn, khó khăn. 

Tiếp Đại sứ Israel Yaron Mayer, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Israel.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Kuwait, Đại sứ Israel trình Quốc thư - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Israel Yaron Mayer. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy các cơ chế hợp tác đã ký kết; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Trên cơ sở kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt 2 tỷ USD, tăng 20% so với năm trước đó, Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ đại sứ sẽ đóng góp tích cực để nâng lên 10 tỷ USD.

Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán, sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Israel và Hiệp định hợp tác lao động, là cơ sở cho tăng mạnh kim ngạch và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Israel khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam sớm thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Israel; thúc đẩy hợp tác du lịch hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác