Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Tổng cục I

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục II.

Chiều 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Tổng cục II, Bộ Quốc phòng và gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 74 năm Tình báo quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích của Tổng cục II. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là niềm vinh dự, tự hào to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tình báo Quốc phòng ngày hôm nay phải gánh vác, phải giữ vững và phát huy cho được truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Tổng cục I - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội dự Lễ đón nhận danh hiệu AHLLVT Nhân dân của Tổng cục II. Ảnh: VOV

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tình báo Quốc phòng nguyện luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vững vàng về chính trị tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, tinh gọn, vững chắc, trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao cho.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục II.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác