Củng cố và tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Cuba

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba: phản đối, yêu cầu bãi bỏ bao vây cấm vận, cũng như hỗ trợ Cuba về kinh tế như đã làm trong thời gian qua. 

Chiều 8/11, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại buổi tiếp Tổng thư ký Quốc hội và Hội đồng nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba: phản đối, yêu cầu bãi bỏ bao vây cấm vận, cũng như hỗ trợ Cuba về kinh tế như đã làm trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng Cuba sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Củng cố và tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Cuba  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký Quốc hội và Hội đồng nhà nước Cuba. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, củng cố và tăng cường mối quan hệ mẫu mực, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.

Về phần mình, Tổng thư ký Quốc hội và Hội đồng nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez, cho biết trong lúc Cuba gặp nhiều khó khăn, Việt Nam đã dành sự ủng hộ và chia sẻ với Cuba trên nhiều phương diện; đánh giá cao tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế; mong muốn Việt Nam ủng hộ Cuba nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Củng cố và tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Cuba  - ảnh 2Tổng thư ký Quốc hội và Hội đồng nhà nước Cuba cảm ơn sự đón tiếp quý báu và nồng ấm của Quốc hội Việt Nam. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thư ký Quốc hội và Hội đồng nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez cho rằng năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị, hai bên cần có những hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết về lịch sử, truyền thống mối quan hệ hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác