Đẩy mạnh hợp tác giữa Italy và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) -  Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam 2021 - 2030, đồng thời cảm ơn Italy trong thời gian qua đã hỗ trợ ODA.

Ngày 15/07, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Italy (AICS) Giuseppe Cerasoli.

Đẩy mạnh hợp tác giữa Italy và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và Thứ trưởng Bộ Ngoại và Hợp tác Quốc tế Italy Manlio Di Stefano ký kết biên bản ghi nhớ tại khóa họp của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Italy, chiều 7/6/2022. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tại buổi tiếp, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam 2021 - 2030, đồng thời cảm ơn Italy trong thời gian qua đã hỗ trợ ODA, đóng góp vào các mục tiêu và ưu tiên phát triển của Việt Nam. Trợ lý Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục thực thi hiệu quả Hiệp định hợp tác phát triển giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Thích ứng biến đổi khí hậu, năng lượng, phát triển bền vững, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ sở hạ tầng, nhân lực.

Phó Tổng Giám đốc Giuseppe Cerasoli khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng về hợp tác phát triển của chính phủ Italy. Ông đã thông báo về việc nâng cấp Văn phòng AICS Hà Nội phụ trách khu vực và mong muốn Bộ Ngoại giao hỗ trợ, làm cầu nối với các đối tác ASEAN trong xây dựng chiến lược và các lĩnh vực ưu tiên về hợp tác phát triển của Italy tại khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác