(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã giải trình về an toàn thông tin mạng, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia phối hợp, cộng tác của các cơ quan liên quan.
Chiều nay (07/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng. Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao sử dụng trí tuệ nhân tạo gây tổn hại đến kinh tế, an ninh, trật tự xã hội.
Các đại biểu Quốc hội trong phiên họp ngày 7/11/2025. Ảnh: quochoi.vn |
Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, đoàn thành phố Cần Thơ, đề nghị: "Mặc dù một số vụ việc đã được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, nhưng xu hướng lạm dụng AI để cá nhân hóa hành vi lừa đảo đang gia tăng. Do đó, tôi đề nghị tại Điều 9, các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng cần bổ sung quy định cấm sử dụng AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói và các công nghệ giả mạo khác nhằm mạo danh tổ chức, cá nhân để lừa đảo, xuyên tạc hoặc gây nhầm lẫn, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân".
Vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận. Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, đoàn Cà Mau, cho rằng ngoài trẻ em, các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, người bị hạn chế năng lực hành vi cũng là mục tiêu dễ bị tấn công, cần được bổ sung vào nhóm được bảo vệ trong dự thảo luật.
"Về phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng tại Điều 20, tôi thống nhất cao với quy định bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em. Đồng thời, đề nghị bổ sung thêm các đối tượng yếu thế khác là người cao tuổi và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bởi đây cũng là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương trong môi trường mạng" - bà Lê Thị Ngọc Linh nói.
Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã giải trình về an toàn thông tin mạng, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia phối hợp, cộng tác của các cơ quan liên quan cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm mạng.
Cũng trong chiều nay, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi). Trước đó, trong phiên thảo luận buổi sáng, Quốc hội Quốc hội nghe tờ trình về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.