(VOV5) - Dự thảo Luật có nhiều điểm mới, như: đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ…
Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thảo luận tại Tổ hôm nay (5/11), nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo hành lang vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Long và Sơn La thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) năm 2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN |
Dự thảo Luật có nhiều điểm mới, như: đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ… Đặc biệt, dự thảo Luật xem xét quy định coi sở hữu trí tuệ là một loại tài sản. Đây là bước tiến mới trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng, cho rằng: "Vấn đề thiếu khung pháp lý chính là điểm nghẽn trong thời gian vừa qua. Xuất phát từ điều này nên dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ này để tháo gỡ điểm nghẽn, liên quan đến việc xác định là sở hữu trí tuệ là một tài sản vô hình. Tôi cho rằng đây là một trong những nội dung rất quan trọng giúp cho việc chuyển giao công nghệ một cách thực chất, nhất là khắc phục được điểm nghẽn trong thời gian vừa qua, khi nhiều công trình sở hữu trí tuệ và các sáng kiến không được chuyển giao bởi vì vướng quy định của pháp luật."
Ngoài ra, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ cũng bảo đảm thi hành đầy đủ cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó quy định bổ sung đối tượng bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả, mở rộng phạm vi tiêu huỷ hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.