Luật Chuyển đổi số: Kiến tạo nền tảng quốc gia số

(VOV5) - Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ phải chiếm khoảng 30% GDP.

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay (6/11), các đại biểu thảo luận ở Tổ về một số dự thảo Luật, trong đó có Luật chuyển đổi số. Các đại biểu nhất trí cho rằng việc xây dựng Luật là cần thiết trong bối cảnh Việt Nam xác định chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới.

Luật Chuyển đổi số: Kiến tạo nền tảng quốc gia số - ảnh 1Các đại biểu thảo luận ở Tổ về một số dự thảo Luật. Ảnh: quochoi.vn

Luật gồm 8 chương, 79 điều, trong đó quy định cụ thể điều chỉnh các quan hệ chủ thể tham gia hoạt động số tại Việt Nam. Đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn TPHCM, cho rằng Dự thảo Luật chuyển đổi số ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ phải chiếm khoảng 30% GDP: “Đây là con số kỳ vọng rất cao. Muốn thúc đẩy kinh tế phát triển và là trong động lực chính thì chúng ta phải có luật. Theo tôi, luật ra đời lúc này gắn với tình hình thực tế đang rất cần thiết, nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chúng ta thực hiện từng bước một chương trình về kinh tế số, chính phủ số, xã hội số thì phải có luật và như vậy, luật này ra đời đúng lúc, vừa là nhu cầu chính trị vừa là nhu cầu thực tế của đời sống”.

Cũng trong hôm nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và một số dự thảo luật khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác