(VOV5) - Những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế mà Việt Nam đã đạt được vẫn là điểm nhấn, là động lực to lớn để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.
Dự thảo văn kiện “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030” trình Đại hội XIV của Đảng, nhận định: trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, dịch bệnh, thiên tai hoành hành, nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 5 năm 2021 – 2025 vẫn đạt được những kết quả quan trọng và nổi bật. Những kết quả toàn diện đó là động lực để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Theo báo cáo, GDP bình quân của Việt Nam trong 5 năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) đạt khoảng 6,3%. GDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao.
Những con số ấn tượng trong tăng trưởng của giai đoạn 2021 - 2025
Đồng tình với nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả thực hiện mục tiêu Chiến lược nêu trong Dự thảo Văn kiện, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội đoàn TP Hồ Chí Minh, cho rằng chỉ số nợ công của Việt Nam đến cuối năm 2025 còn khoảng 36% (so với ngưỡng cảnh báo là 60%), là tín hiệu tích cực, thể hiện năng lực quản lý tài khóa hiệu quả, giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế vào nền tài chính Việt Nam. Đồng thời các cân đối lớn, như thu-chi ngân sách, với mức bội chi thấp, là yếu tố rất quan trọng để cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển.
PGS.TS Trần Hoàng Ngân: “Bội chi ngân sách ở mức thấp, giúp chúng ta có dư địa để tăng chi đầu tư phát triển”. Ảnh: Thành Trung/VOV |
"Bội chi ngân sách ở mức thấp, chỉ 3,2%/GDP. Từ đó giúp chúng ta có dư địa để tăng chi đầu tư phát triển. Với kế hoạch đầu tư phát triển chỉ 2, 8 triệu tỷ đồng thì cuối nhiệm kỳ này chúng ta đã đạt 3,4 triệu tỷ đồng cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Đây là điểm thành công nhất. Nhờ vậy, chúng ta đã đầu tư được đường bộ cao tốc, đường ven biển, các cảng biển, cảng hàng không, đường vành đai 4 Hà Nội, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và nhiều công trình giáo dục, y tế khác." - Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân nói.
Cùng với các lĩnh vực kinh tế khác, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam cũng có những bước tiến nhanh. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hạ tầng số phát triển mạnh mẽ, rộng khắp; 100% xã, phường có hạ tầng băng rộng cáp quang; tốc độ Internet di động thuộc TOP 20 thế giới. Thương mại điện tử phát triển nhanh, tăng bình quân 20%/năm. Để có được những thành tựu như vậy là rất nhiều nỗ lực từ điều hành vĩ mô 5 năm qua.
Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ATS, bày tỏ: "Chúng ta nhìn thấy sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Chính phủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Đó là điều rất tuyệt vời. Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính, tôi thấy lĩnh vực này Việt Nam đang có nhiều thế mạnh với tốc độ tăng trưởng rất nhanh, đang hòa mình vào xu thế và chủ trương phát triển công nghệ số, tài chính số."
Với quan điểm xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững, những thành quả về phát triển kinh tế của Việt Nam đã được phản ánh qua sự phát triển về mặt xã hội và tiến bộ về con người. Dự thảo văn kiện Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 nêu rõ: “Phát triển con người Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về tầm vóc, thể lực và trình độ; xếp hạng chỉ số hạnh phúc được nâng lên từ thứ 83 năm 2020 lên thứ 46 năm 2025, tăng 37 bậc. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, cao hơn nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập”.
Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Lê Duy Bình nhìn nhận: "Khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản của người dân được cải thiện, Những vấn đề về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, về môi trường luôn được chú trọng trong quá trình phát triển. Như vậy mô hình tăng trưởng của chúng ta không chỉ đơn thuần là tăng trưởng về mặt kinh tế là gắn liền với đó là sự phát triển về con người, lấy con người làm trung tâm, lấy môi trường làm trung tâm, thấy thế hệ tương lai làm mục tiêu để phấn đấu để chúng ta có một mô hình tăng trưởng bền vững, để lại một môi trường tốt cho con cháu của chúng ta sau này."
Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện chỉ số phát triển con người. Ảnh minh hoạ: VOV |
Tin tưởng vào sự phát triển
Về bài học kinh nghiệm được nêu trong Dự thảo Văn kiện: “mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hạnh phúc của Nhân dân; khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, kỳ vọng: "Cùng với chương trình hành động của Chính phủ điện tử, kết hợp với số hóa và nâng cao năng lực của cấp địa phương thì tôi nghĩ rằng Chính phủ sẽ triển khai nhanh Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Như vậy câu chuyện giữa chính sách và thực thi đến thực tiễn sẽ thúc đẩy nền kinh tế của nước ta phát triển như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh đây là thời kỳ vươn mình của dân tộc. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau để kiến tạo nên một nền kinh tế năng động, đưa Việt Nam phát triển trở thành nền kinh tế hàng đầu của thế giới."
Quá trình phát triển kinh tế 5 năm qua (2021- 2025) vẫn còn những tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo như: chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, năng suất lao động vẫn còn thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Tuy nhiên, những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế mà Việt Nam đã đạt được vẫn là điểm nhấn, là động lực to lớn để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, hạnh phúc, hội nhập và tự chủ.