Gần 2 nghìn 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia hội nghị về Việt Nam học lần thứ 5

(VOV5) -  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định những khuyến nghị về Việt Nam học của các nhà khoa học giúp các nhà hoạch định chính sách có những cơ sở khoa học trong xây dựng và phát triển đất nước.

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, với chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”. Tham gia phiên khai mạc có gần 2 nghìn 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Nội dung của hội thảo tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực chuyên môn gồm: Ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế; Nguồn lực văn hóa; Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; Chuyển giao tri thức và công nghệ; Kinh tế và sinh kế; Biến đổi khí hậu. Mỗi nội dung được bố trí thành 1 tiểu ban để thảo luận chuyên sâu.

Gần 2 nghìn 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia hội nghị về Việt Nam học lần thứ 5 - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã có những nghiên cứu về Việt Nam và khẳng định những khuyến nghị về Việt Nam học, giúp cho các nhà hoạch định chính sách có những cơ sở khoa học quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. 


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, một số tác động tiêu cực của quá trình này đã xảy ra, đó không chỉ là sự cạn kiệt về tài nguyên, khoáng sản mà nguồn tài nguyên nước cũng bị ảnh hưởng, ô nhiễm không khí, sự bất bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ... Vì vậy, việc phát triển và hội nhập kinh tế phải tính đến yếu tố bền vững. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Phát triển nhanh, điều quan trọng nhất là chú trọng đến mọi yếu tố đảm bảo một sự phát triển bền vững. Để cho dù Việt Nam không giàu về vật chất bằng nhiều nền kinh tế, nhưng giàu về văn hóa, là nơi người dân hạnh phúc, là nơi nhiều người khác muốn được sống. Để làm được những việc đó, rất cần những luận cứ khoa học, các đánh giá các khuyến nghị có tính khoa học của các nhà khoa học. Những vấn đều mang tính lâu dài và vốn được nhắc đến từ rất lâu như giao lưu văn hóa, đối ngoại, đồng thời kể cả những vấn đề có tính thời sự như biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ được các nhà khoa học bàn thảo sẽ đưa ra được nhiều khuyến nghị rất hữu ích, rất thiết thực cho công tác hoạch định và tổ chức chính sách cho Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, cộng đồng các nhà khoa học nghiên cứu về Việt Nam tiếp tục có những công trình nghiên cứu về Việt Nam, đồng thời là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, giữa người Việt Nam với các dân tộc khác.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác