Hệ thống ngân hàng đồng hành cùng đất nước, người dân, doanh nghiệp

(VOV5) - Thủ tướng đánh giá cao việc ngành Ngân hàng đã kịp thời hoàn thiện thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và có tính đột phá.

Chiều nay (24/11), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX (2025 - 2030).

Hệ thống ngân hàng đồng hành cùng đất nước, người dân, doanh nghiệp  - ảnh 1Thủ tướng biểu dương các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần đã luôn đồng hành với đất nước, nhân dân trong những lúc khó khăn; chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương 64.690 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành ngân hàng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại đây, Thủ tướng đánh giá cao việc ngành Ngân hàng đã kịp thời hoàn thiện thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và có tính đột phá; chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, an toàn, hiệu quả, không ảnh hưởng đến tổ chức tín dụng, người dân và doanh nghiệp.

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm vào năm 2030 và 2045, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục trong tương lai. Đây là mục tiêu hết sức khó khăn nhưng không làm không được; vừa phải ổn định để phát triển, phát triển để ổn định. Điều này đòi hỏi ngành Ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Hệ thống ngân hàng phải đồng hành cùng đất nước, người dân, doanh nghiệp; linh hoạt trong điều hành, trong xử lý, trong hoạt động ngân hàng với tinh thần vì nhân dân; làm cho đất nước ổn định, phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác