Hỗ trợ tốt nhất cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(VOV5) - Mục đích sửa đổi Luật nhằm: giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành sau gần 13 năm áp dụng trên thực tế

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, chiều 21/05, Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đọc Tờ trình về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Mục đích sửa đổi Luật nhằm: giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành sau gần 13 năm áp dụng trên thực tế; Điều chỉnh những vấn đề mới từ thực tế hoạt động người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và quản lý vấn đề di cư, dịch chuyển lao động quốc tế, phát triển việc làm ngoài nước và bảo hộ quyền làm việc của công dân.

Hỗ trợ tốt nhất cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình Dự án Luật Đưa người VIệt Nam đi làm việc ở nước ngoài. - Ảnh: quochoi.vn

Trong số nội dung sửa đổi cơ bản, dự thảo luật có bổ sung điều khoản về các chính sách hỗ trợ đối với người lao động là đối tượng chính sách xã hội để học nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở những nước phát triển và có mức thu nhập cao trong một số ngành nghề, lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật mà trong nước có nhu cầu, phát triển nguồn nhân lực. Dự thảo cũng bổ sung quy định Nhà nước có chính sách đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác