Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên

(VOV5) - Về vấn đề an ninh nguồn nước, tình trạng hạn hán, suy thoái nguồn nước, biến đổi khí hậu tác động lớn tới Việt Nam, trong đó ảnh hưởng nặng nề nguồn nước.

Sáng nay (4/6), phiên chất vấn đầu tiên trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, diễn ra, với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chịu trách nhiệm trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân cả nước theo dõi.

Các nội dung: quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn; thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm…, được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn.

Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên - ảnh 1Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: quochoi.vn 

Trả lời chất vấn của đại biểu về tác động của việc khai thác cát biển đối với bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học biển, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết: "Việc khai thác sử dụng tài nguyên biển thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, các dự án đầu tư về du lịch, công nghiệp, đô thị dọc bờ biển đều cần đánh giá tác động môi trường thật kỹ lưỡng, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường biển, hệ sinh thái biển, vận tải biển, hàng hải, nuôi trồng thủy hải sản.

Để giải quyết những vấn đề chồng lấn, giao thoa này, Quy hoạch biển quốc gia đã có những phân vùng sử dụng, định hướng không gian phát triển, quy hoạch gắn với quy hoạch các ngành, quy hoạch của các địa phương có biển, cần thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch để giải quyết vấn đề này, để vừa phát triển được kinh tế vừa bảo vệ được môi trường." 

Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn.
Ảnh: quochoi.vn 

Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về giải pháp để công tác phổ biển, giáo dục chính sách pháp luật về biển và hải đảo ngày càng thiết thực, hiệu quả, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết: "Công tác phổ biến pháp luật và ý thức trách nhiệm của người dân rất quan trọng. Do đó, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc để tuyên truyền. Vừa qua, Bộ Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các địa phương để phổ biến pháp luật, chính sách của Nhà nước, tiếp tục tuyên truyền phổ biến cho nhân dân các nội dung liên quan đến việc đánh bắt đúng phép, đúng quy định."

Về vấn đề an ninh nguồn nước, tình trạng hạn hán, suy thoái nguồn nước, Bộ trưởng cho biết biến đổi khí hậu tác động lớn tới Việt Nam, trong đó ảnh hưởng nặng nề nguồn nước. Nguồn nước của Việt Nam 60% phụ thuộc nước ngoài, 40% nội sinh, nên việc đảm bảo an ninh nguồn nước là phải đảm bảo nguồn nước nội sinh. Chính phủ đã có chỉ đạo là cần trồng thêm rừng, bảo vệ rừng, sử dụng hiệu quả nguồn nước. Chính phủ cũng đã có quy hoạch về tài nguyên, các quy hoạch về lưu vực sông… đảm bảo hiệu quả sử dụng nước.

Phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh diễn ra tiếp trong chiều nay. Tiếp đó, là phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác