Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa là nhiệm vụ quan trọng

(VOV5) - Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 đặt ra 7 mục tiêu tổng quát, 9 nhóm mục tiêu cụ thể. 

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng nay (3/6), Quốc hội nghe Chính phủ và cơ quan thẩm tra báo cáo về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035. Theo đó, Chương trình được kỳ vọng góp phần đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội...

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa là nhiệm vụ quan trọng - ảnh 1Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035. Theo đó, Chương trình đặt ra 7 mục tiêu tổng quát, 9 nhóm mục tiêu cụ thể. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…

Trình bày báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban tán thành với sự cần thiết đầu tư Chương trình và đề nghị Quốc hội chấp thuận thời gian thực hiện chương trình là 2025-2035, chia làm 3 giai đoạn. Việc thực hiện Chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác