Khẳng định bản lĩnh, uy tín của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trước các vấn đề an ninh phi truyền thống

(VOV5) - Việt Nam là 1 thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần giữ gìn ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.
Chiều 9/4, tại Hà Nội, diễn ra lễ tuyên dương đoàn công tác quân đội và công an tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa gửi lời chia buồn trước những mất mát do động đất gây ra đối với Myanmar, tin tưởng Myanmar sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Khẳng định bản lĩnh, uy tín của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trước các vấn đề an ninh phi truyền thống - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar. Ảnh: qdnd.vn

Thủ tướng cho biết ngay sau khi động đất xảy ra, Việt Nam đã cử đoàn công tác gồm 106 cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an sang Myanmar tham gia cứu trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả động đất từ ngày 30/3 - 8/4; đồng thời gửi 300.000 USD hỗ trợ Myanmar. 

Đây là lần thứ 3 Việt Nam cử lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này ở nước ngoài. 

"Việc triển khai lực lượng sau 24 giờ đã cho thấy sự tiến bộ về năng lực, kinh nghiệm, khẳng định bản lĩnh, uy tín của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trước các vấn đề an ninh phi truyền thống, được cộng đồng quốc tế và Chính phủ, nhân dân Myanmar trân trọng, đánh giá cao. Việc Việt Nam đưa lực lượng quân đội và công an sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ hay Myanmar khẳng định vai trò, tầm quan trọng, tiềm lực, năng lực phản ứng nhanh của Việt Nam trước các sự cố của thế giới và khu vực. Cùng với đó, khẳng định Việt Nam là dân tộc có truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết quốc tế. Việt Nam là 1 thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần giữ gìn ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới". - Thủ tướng nói.

Khẳng định bản lĩnh, uy tín của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trước các vấn đề an ninh phi truyền thống - ảnh 2Đại tướng Phan Văn Giang trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar. Ảnh: qdnd.vn

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Đoàn Việt Nam được đánh giá là đoàn đã cứu và tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất. Trong đó, đoàn công tác của quân đội đã phát hiện và đưa ra 21 thi thể; phối hợp với lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống 1 nam thanh niên 26 tuổi. Đoàn Bộ Công an đã trực tiếp đưa ra ngoài khu vực sập đổ 7 thi thể nạn nhân, tham gia phối hợp phát hiện vị trí và hỗ trợ các lực lượng chức năng, các đoàn quốc tế khác đưa 7 người bị nạn ra ngoài. 
Việt Nam cũng là đoàn có nhiều hoạt động hỗ trợ nhất tại Myanmar, như: bàn giao cho Myanmar lều bạt, máy nổ, lương thực, thực phẩm, thuốc y tế và trang bị, vật dụng khác; tổ chức khám và phát thuốc cho người dân; quyên góp tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân trận động đất. Cùng với đó, Đoàn công an và quân đội Việt Nam cũng thực hiện các hoạt động đối ngoại, giao lưu tiếp xúc và chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn với các cơ quan chuyên môn của lực lượng cứu hộ các quốc gia khác.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác