Khánh thành nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam: đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tổ hợp điện Nhơn Trạch 3–4, cụm nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam, mở ra bước chuyển quan trọng trong phát triển năng lượng sạch.

Sáng nay (14/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành, đưa vào vận hành thương mại tổ hợp Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 tại tỉnh Đồng Nai. Đây là cụm dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, có ý nghĩa tiên phong trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050.

Khánh thành nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam: đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khánh thành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đưa vào vận hành thương mại tổ hợp Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam, đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước. Đồng thời, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia với giá thành đầu tư thấp nhất; quy mô lớn nhất; công nghệ hiện đại nhất; công suất lớn nhất; giá điện thương mại cạnh tranh nhất.

Khánh thành nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam: đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Theo Thủ tướng, sự kiện này cũng đánh dấu bước chuyển đổi căn bản của Việt Nam về mặt tư duy, mô hình và xu hướng phát triển nguồn năng lượng xanh, bền vững, hiện đại; giúp giảm 40% phát thải carbon so với điện than và 30% phát thải carbon so với điện dầu mỏ (từ nguồn năng lượng hoá thạch sang nguồn năng lượng tái tạo.

Khánh thành nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam: đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước - ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khánh thành Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thủ tướng khẳng định sự thành công của 2 Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch là động lực, tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục triển khai những dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm quốc gia trong thời gian tới với quy mô lớn hơn, công nghệ tiên tiến hơn, tiêu chuẩn cao hơn, năng suất chất lượng hơn. Thủ tướng tin tưởng từ hình mẫu này, Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, những kỷ lục mới về chất lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh và cạnh tranh giá.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD. Dự án được thực hiện theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ), dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Tổng công suất 2 Nhà máy đạt khoảng 1.624 MW, dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác