Lâm Đồng cần đưa những tiềm năng thành hiện thực tăng trưởng

(VOV5) - Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cần thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, sáng nay (10/10), tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Lâm Đồng cần đưa những tiềm năng thành hiện thực tăng trưởng - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình khẳng định việc hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông là một quyết sách mang tầm lịch sử của Trung ương. Điều này đã mở ra cho Lâm Đồng một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có, hội tụ sức mạnh của cao nguyên trù phú và vùng duyên hải năng động. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Lâm Đồng là vùng đất giàu tiềm năng, có lợi thế nổi trội về du lịch, năng lượng tái tạo, khai thác và chế biến khoáng sản bô-xít, titan...; do đó, tỉnh cần biến những tiềm năng thành hiện thực tăng trưởng: “Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng, cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực để tạo ra những đột phá về kinh tế; tập trung nguồn lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 – 2030.”

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cần thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững, tập trung nguồn lực cho những vùng khó khăn nhất – vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng căn cứ cách mạng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác