Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc sáng 8/10, tại Hà Nội. Từng vấn đề của Hội nghị được thảo luận, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung "xương sống" liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống của nhân dân.
Tinh thần xuyên suốt Hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.
Chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng
Hội nghị thống nhất thông qua 3 văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng gồm: dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VOV |
Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị (trên cơ sở tích hợp ba Báo cáo, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng), đã tập trung nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện bốn chuyển đổi gồm số, xanh, năng lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên nguyên tắc bảo đảm ổn định, đột phá, phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân.
Việc xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong Báo cáo chính trị thể hiện cách tiếp cận mới, là đột phá về tư duy, cách làm sáng tạo.
Dự thảo Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới đã cập nhật, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới, đồng thời tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; các báo cáo kết quả của các đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết.
Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi, được cập nhật, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới.
Ngoài việc thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV; Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV. Các nhân sự được giới thiệu trên cơ sở bám sát vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng nêu trong Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan.
Trong phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm, định hướng lớn đầu tiên mà Tổng Bí thư nhắc tới là chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các Văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế - hạ tầng - nhân lực), làm rõ chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, liên kết vùng - đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi. Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc.
Lấy nhân dân làm trung tâm
Tinh thần xuyên suốt Hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dư địa cho đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công "đúng - trúng - nhanh - hiệu quả"; cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, triển khai dịch vụ công một cửa-một lần khai trên nền dữ liệu liên thông.
Hội nghị cũng nhất trí hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống.
Để chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán; Tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.
Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Đề nghị tập trung tạo chuyển biến thực chất: từ "quy trình" sang "kết quả", mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng. Từ"mạnh từng cơ sở, từng địa phương" sang "mạnh theo vùng"; hoàn thiện quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông - số - năng lượng, hình thành cụm động lực, tận dụng kinh tế đô thị. Chuyển từ "chăm lo" sang "chăm lo thiết thực": an sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; nhà ở công nhân, dịch vụ công được nâng cấp; không để ai bị bỏ lại phía sau. Phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất.
Những chủ trương, quyết sách quan trọng được thống nhất tại Hội nghị Trung ương 13 sẽ góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là bước chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.