Lãnh đạo các nước gửi Điện và Thư chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam

(VOV5)  - Nhà Vua Nhật Bản Naruhito gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), lãnh đạo các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Đức, Italy, Canada, Rumani, Thụy Điển, Algeria, Ai Cập, Saudi Arabia, Bangladesh, Kenya, Malawi, Mông Cổ, Oman, Pakistan, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Phần Lan, Bulgaria, Ukraine, Kazakhstan vàTổng thư ký Pháp ngữ đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trong Điện mừng gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Ấn Độ, Ram Nath Kovind, mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị gắn bó với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Tổng thống Ram Nath Kovind nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ đã hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau trong đại dịch COVID-19 và bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ cùng vượt qua thách thức to lớn này.

Lãnh đạo các nước gửi Điện và Thư chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam - ảnh 1 Lễ chào cờ sáng ngày Quốc khánh Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội. Ảnh minh họa: Đức Anh/VOV

Nhà Vua Nhật Bản Naruhito gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In và Chủ tịch Quốc hội Park Byeong Seug đã gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong điện, Lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa hai nước được vun đắp trong thời gian qua sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ; hy vọng tình hữu nghị và quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden gửi Điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Việt Nam. Trong điện, Tổng thống Joe Biden bày tỏ tự hào về việc hai nước đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc xây dựng mối quan hệ Đối tác vì hòa bình, thịnh vượng, an ninh cho khu vực; đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19.

Toàn quyền Australia David Hurley gửi Thư mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine để phòng chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong thời gian tới.

Trong bức Điện mừng gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định Đức mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tin cậy với Việt Nam dù tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trong đó khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả và sâu rộng hơn, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược Italy - Việt Nam và Italy là Đối tác phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vì ổn định và phồn vinh của khu vực Đông Nam Á.

Toàn quyền Canada Mary Simon gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư, Toàn quyền Mary Simon mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Canada - Việt Nam vào năm 2023; khẳng định sự đoàn kết vững chắc của Canada với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc ứng phó với dịch COVID-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác