Lãnh đạo Đảng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

(VOV5) - Sáng 15/11, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2021. 

Về dự, chung vui cùng Đảng bộ, nhân dân xã Tân Hợp và huyện Văn Yên, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của dân tộc có một sức mạnh và có ý nghĩa rất to lớn. Vì đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, đưa đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Lãnh đạo Đảng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương - ảnh 1Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xã Tân Hợp và huyện Văn Yên. ảnh: VOV

Nhân dịp này, ông Võ Văn Thưởng đã tặng quà các hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng tặng quà cho thôn và hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào Đại đoàn kết toàn dân tộc; các hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Cũng trong sáng 15/11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Lâm, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trong khuôn khổ Ngày hội, ông Trần Cẩm Tú trao tặng phần quà kỷ niệm ý nghĩa cho nhân dân thôn Phú Lâm, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác